1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Khoan đá nổ mìn, một người rơi từ độ cao 50m tử vong

(Dân trí) - Trong lúc trèo lên đỉnh núi khoan đá nổ mìn, một công nhân đã bị trượt chân rơi từ độ cao hơn 50m xuống đất dẫn đến tử vong.

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 9h sáng nay, ngày 3/7, tại mỏ khai thác đá của Công ty Anh Việt Hương, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, Thanh Hóa.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Vào khoảng thời gian trên, một công nhân (chưa rõ danh tính) đang ở trên đỉnh núi để khoan đá, nổ mìn thì bị trượt chân rơi xuống chết tại chỗ. Được biết, mỏ đá này được UBND tỉnh cấp phép và đi vào hoạt động được hơn 2 năm nay.

Theo người dân địa phương cho biết, các công nhân làm việc ở mỏ đá không được trang bị quần áo, giày dép bảo hộ lao động. Nguyên nhân của vụ tai nạn trên có thể do thời tiết nắng nóng, dẫn đến người công nhân này bị say nắng rồi trượt chân ngã xuống dưới.

Theo ông Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch UBND xã Xuân Phúc xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong ở một mỏ đá trên địa bàn thôn 7.

Hiện chính quyền địa phương cùng các cán bộ công an huyện đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Trần Lê