1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Khó hiểu" khi xe máy đi được vào cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ?

Ngọc Tân

(Dân trí) - Trước phản ánh về việc xe máy, xe thô sơ "lọt vào" cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, chủ đầu tư đã lắp đặt thêm biển báo, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hạng mục đường gom.

Sau ngày khánh thành (24/12), tài xế di chuyển trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ phản ánh tình trạng xe máy, xe thô sơ đi vào cao tốc, dù tuyến đường chỉ cho phép ô tô lưu thông.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Văn Sáng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông Tuyên Quang, cho rằng việc xe máy "lọt" được vào đường cao tốc là "khó hiểu" bởi tại các lối ra vào đều có người chốt chặn. Ban đã thuê một đơn vị quản lý tuyến đường trong thời gian vận hành tạm.

Khó hiểu khi xe máy đi được vào cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ? - 1

Người dân đi xe máy vào cao tốc (Ảnh: Thông tin Tuyên Quang)

Trước phản ánh của người dân, Ban quản lý dự án đã lắp đặt thêm biển báo kèm chữ để ngăn xe máy, xe thô sơ và người đi bộ đi vào cao tốc.

Chủ đầu tư một lần nữa khuyến cáo người dân không đi xe máy, xe thô sơ hay đi bộ vào cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Việc này càng nguy hiểm hơn khi cao tốc này không có làn dừng khẩn cấp liền mạch và đã được vận hành với tốc độ tối đa 90km/h.

Khó hiểu khi xe máy đi được vào cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ? - 2

Ban quản lý dự án yêu cầu lắp đặt thêm biển báo để ngăn xe máy, xe thô sơ đi vào cao tốc (Ảnh: Thông tin Tuyên Quang).

Theo thiết kế, dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có đường gom chạy song hành. Tuy nhiên, vào ngày khánh thành dự án, hạng mục đường gom vẫn dang dở. Ông Sáng cho biết hệ thống đường gom sẽ cần thêm 1-2 tháng để hoàn thành.

Sau khi hoàn thiện tất cả hạng mục, Ban quản lý dự án sẽ bàn giao công trình cho Cục Đường bộ Việt Nam quản lý. 

Khó hiểu khi xe máy đi được vào cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ? - 3

Hệ thống đường gom của cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang được hoàn thiện (Ảnh: Ngọc Tân).