Bình Định:

Khỉ mặt đỏ quý hiếm vào vườn nhà dân trộm xoài

(Dân trí) - Một người dân ở thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) vừa đến cơ quan chức năng bàn giao 1 cá thể mặt đỏ nặng 14kg, thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm.

Ngày 17/4, ông Phan Văn Hải, Hạt Trưởng Kiểm lâm thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết, Hạt phối hợp với Phòng Thanh tra - pháp chế, Phòng Quản lý - bảo vệ và phát triển rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng chính quyền xã Nhơn Hậu (thị xã An Nhơn) tiếp nhận một cá thể động vật rừng là khỉ, do ông Nguyễn Ngọc Ánh (trú thôn Đại Hòa, xã Nhơn Hậu) tự nguyện giao nộp.

Khỉ mặt đỏ quý hiếm vào vườn nhà dân trộm xoài - 1
Cá thể khỉ mặt đỏ nặng 14 kg

Theo ông Hải, con khỉ giống đực, nặng 14 kg, loại khỉ mặt đỏ, có tên khoa học Macaca arctoides, là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB được quy định trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Khi tiếp nhận, khỉ mặt đỏ đang trong tình trạng ốm yếu và bị thương chân sau bên trái.

Sau khi tiếp nhận cá thể khỉ này, Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn đã báo cáo Chi Cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo, bàn giao con khỉ này cho ngành chức năng xử lý.

“Hiện con khỉ này đã được giao cho lực lượng cứu hộ động vật hoang dã để chăm sóc, đến khi bình phục thì tỉnh sẽ có quyết định thả cá thể khỉ mặt đỏ trở về rừng tự nhiên hay để lại chăm sóc”, ông Hải cho hay.

Trước đó, sáng ngày 15/4, ông Nguyễn Ngọc Ánh cùng bà con hàng xóm phát hiện con khỉ đang ăn xoài trong vườn gần nhà nên vây bắt. Sau đó, ông Ánh đem cá thể khỉ này đến giao nộp cho Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn.

Doãn Công