Nghệ An:

Khen thưởng thượng sĩ lao xuống sông cứu trẻ đuối nước

(Dân trí) - Đang trên đường xuống cơ sở làm nhiệm vụ, thượng sĩ Phúc nghe thấy tiếng người dân hô hoán có người đuối nước liền nhảy xuống sông, cứu sống một trẻ đang chới với dưới dòng nước.

Ngày 26/5, thông tin từ công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã có hình thức biểu dương, khen thưởng cho thượng sĩ Đặng Trọng Phúc (SN 1991, quê xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, hiện đang công tác tại công an huyện Yên Thành) về hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Thượng sĩ Đặng Trọng Phúc - người dũng cảm cứu sống em nhỏ đuối nước ở sông Dinh
Thượng sĩ Đặng Trọng Phúc - người dũng cảm cứu sống em nhỏ đuối nước ở sông Dinh

Trước đó, ngày 30/4, thượng sĩ Phúc xuống địa bàn phụ trách để nắm tình hình. Khi đi qua cầu Dinh (nằm ở thị trấn Yên Thành), thượng sĩ Phúc nghe tiếng mọi người kêu cứu. Anh Dinh thấy một em nhỏ đang cố vùng vẫy trong tình trạng đuối nước ở sông Dinh.

Không chút chần chừ, anh chạy về hướng mọi người tụ tập rồi nhanh chóng thả xe lao xuống dòng sông Dinh cứu người. Sau khi vật lộn với dòng nước, nạn nhân được đưa vào bờ và cứu chữa kịp thời, dần tỉnh lại.

Người đuối nước được thượng sĩ Phúc cứu sống là em Nguyễn Minh Đức (10 tuổi, con của chị Trần Thị Mỹ, ở khối 1, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành).

Được biết, trong lúc cùng bạn ra sông Dinh câu tôm, Đức không may bị trượt chân rơi xuống sông. Mặc dù nghe tiếng kêu cứu nhưng mọi người ở đó đều không ai biết bơi. Rất may thượng sĩ Phúc đi qua đã kịp thời nhảy xuống sông đưa Đức vào bờ an toàn.

Hay tin con mình được cứu sống, chị Mỹ đã viết thư cảm ơn ân nhân đã cứu mạng con mình. “Tôi rất cảm kích trước hành động dũng cảm vì nhân dân phục vụ của thượng sĩ Phúc. Nhờ có anh mà con tôi như được sinh ra lần thứ hai. Thay mặt gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí và tập thể đơn vị”, chị Mỹ tâm sự.

Đại tá Lê Xuân Điệp, trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết, thượng sĩ Đặng Trọng Phúc tốt nghiệp ra trường và về công tác tại công an huyện Yên Thành từ năm 2011. Bố anh cũng là công an, hiện đang công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Duy