Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình

(Dân trí) - Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình là công trình có giá trị văn hóa và ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện lòng kính yêu sâu sắc của nhân dân Quảng Bình với Bác Hồ.

Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình

Tối 13/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957 – 16/6/2020) và khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình.

Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình - 1

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957 – 16/6/2020) và khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trong khu vực; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ và đông đảo tầng lớp nhân dân.

Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình - 2

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ.

Cách đây 63 năm, ngày 16/6/1957, Bác Hồ đã về thăm Quảng Bình. Bác dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi đoàn đại biểu các dân tộc, đại biểu nhân sĩ, trí thức, đại biểu tôn giáo. Tình cảm sâu sắc, những lời căn dặn và dạy bảo của Bác là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến lược, lâu dài và trở thành phương châm hành động, ý chí quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng quê hương.

Ghi nhớ và tri ân sâu sắc những lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, được sự đồng ý của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy và chính quyền tỉnh Quảng Bình đã xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, nằm trong khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh tại trung tâm TP. Đồng Hới.

Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình - 3

Các đại biểu cắt băng Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Quốc Vượng đã biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình trong 63 năm qua.

Đồng thời đề nghị Quảng Bình cần tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ có lợi thế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch, dịch vụ, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quảng Bình cần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI và khóa XII) gắn cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trước mắt tỉnh tập trung chỉ đạo thắng lợi đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị tốt nhân sự cho bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026.

Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình - 4

Tượng đài gồm 7 nhân vật được làm từ chất liệu hợp kim đồng, có chiều dày 2,5cm, bệ tượng cao 3m. Bác Hồ là nhân vật trung tâm, chiều cao tượng Bác Hồ 5,4m; các nhân vật còn lại cao từ 3,2-5,31m

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Bình cũng đã cắt băng Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình và dự chương trình nghệ thuật “Chúng con hát về người” chào mừng Kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình được đặt trong khuôn viên tại quảng trường trung tâm TP. Đồng Hới có diện tích 6,8ha với nhiều hạng mục như quảng trường trung tâm, cụm tượng đài, lễ đài, thảm cỏ, cây xanh cảnh quan, công viên, đồi cỏ, bãi đỗ xe, nhà đón tiếp, khu dịch vụ-phụ trợ, hệ thống giao thông...

Trong đó, diện tích đất xây dựng tượng đài rộng khoảng 2.000 m2, tượng đài gồm 7 nhân vật được làm từ chất liệu hợp kim đồng, có chiều dày 2,5cm, bệ tượng cao 3m. Bác Hồ là nhân vật trung tâm, chiều cao tượng Bác Hồ 5,4m; các nhân vật còn lại cao từ 3,2-5,31m, gồm: nhân vật thiếu nhi đại diện cho thế hệ trẻ, nhân vật nữ đại diện cho nông nghiệp, nhân vật nam đại diện cho ngư nghiệp, nhân vật nam (bộ đội) đại diện cho lực lượng vũ trang, nhân vật nam (công nhân) đại diện cho công nhân, trí thức, nhân vật nữ người dân tộc Bru-Vân Kiều đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình.  

Nhóm nhân vật đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Bình được thể hiện tập trung hướng nhìn về Bác Hồ với tấm lòng thành kính.

Sau lưng cụm tượng là biểu trưng cánh buồm, với ý nghĩa thể hiện Quảng Bình đang căng buồm vượt sóng ra khơi, vươn ra biển lớn, thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy. Cánh buồm làm bằng chất liệu đá xanh cao 20m, lõi kết cấu bê tông cốt thép.

Trước đó vào chiều 13/6, Đoàn Đại biểu Trung ương Đảng do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu cũng đã đến dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ Quảng Bình ở TP. Đồng Hới.

Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình - 5

Đoàn Đại biểu Trung ương Đảng dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình nằm trong khuôn viên quần thể Quảng trường Hồ Chí Minh ở đường Hùng Vương. Công trình xây dựng theo lối kiến trúc mái đình làng Việt cổ, có tháp chuông, tháp bia ghi lại lời căn dặn của Bác Hồ với quân và dân Quảng Bình ngày Bác về thăm. 

Đền thờ có 8 gian tượng trưng 8 huyện, thành phố, thị xã ở Quảng Bình, gian thứ 9 nằm giữa trung tâm thờ bài vị Bác Hồ. Tại 8 gian có 8 tấm bia lớn khắc tên liệt sĩ của 8 huyện, thị với chi tiết liệt sĩ ở từng xã, phường. Dưới mỗi tấm bia lớn có tráp gỗ đựng bài vị của các liệt sĩ, trước 8 bia lớn là 8 đỉnh đồng.  

Tiến Thành