Khánh thành bức phù điêu "Thư Bác Hồ gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu"

Quý Trung

(Dân trí) - Sáng 12/12/2020, tại khu Tượng đài "Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu", Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức Lễ khánh thành công trình thanh niên Bức phù điêu "Thư Bác Hồ gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu"

Khánh thành bức phù điêu Thư Bác Hồ gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu - 1
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu (12/12/1953 - 12/12/2020), sáng 12/12/2020, tại khu Tượng đài "Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu", Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức Lễ khánh thành công trình thanh niên Bức phù điêu "Thư Bác Hồ gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu".
 
Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Khánh thành bức phù điêu Thư Bác Hồ gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu - 2

Bức phù điêu được làm bằng đá nguyên khối, nội dung bức thư gồm 233 từ.

Khánh thành bức phù điêu Thư Bác Hồ gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu - 3
Các đại biểu tham quan bức phù điêu và xem nội dung Thư Bác Hồ gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Bức phù điêu được làm bằng đá nguyên khối, nội dung bức thư gồm 233 từ, trong đó không chỉ là những lời thăm hỏi ân cần thể hiện lòng yêu thương của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn chứa đựng những lời căn dặn vô cùng sâu sắc của Người đối với đồng bào và cán bộ Lai Châu.