1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa phố biến thành sông, Phú Yên nhiều vùng bị cô lập

(Dân trí) - Chiều 1/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, từ đêm qua đến sáng nay trên địa bàn có mưa rất to khiến hồ chứa Đá Bàn phải xả lũ, gây ra ngập cục bộ một số xã ở phía bắc của thị xã này.

Hồ chứa ở Khánh Hòa xả lũ, phố biến thành sông

Theo ông Minh, do lượng nước trong hồ chứa Đá Bàn (xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa) lên cao nên bắt buộc phải xả lũ để cứu hồ. Lưu lượng xả lũ khoảng 50m3/s, bắt đầu từ 5h sáng cùng ngày.

Đến chiều cùng ngày, việc xả lũ đang giảm dần. Trước đó, nước sông Dinh (thị xã Ninh Hòa) lên cao, vượt báo động 3 khoảng 20cm. Theo ông Minh, hiện đang thống kế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đến chiều nay, khu vực nội đô thị xã Ninh Hòa, nhất là khu vực đường Trần Quý Cáp bị ngập cục bộ một số đoạn lên tới 40-50cm. Do đó, giao thông trên tuyến đường này nối với quốc lộ 1A gần như bị ngưng trệ, chỉ một số xe ô tô mới có thể đi quan.

Được biết, hồ chứa nước Đá Bàn có dung tích 75 triệu m3. Hệ thống kênh dẫn hạ nguồn hồ Đá Bàn dẫn nước qua con sông Lốp, đi qua nhiều xã trước khi hòa vào sông Dinh, thị xã Ninh Hòa.

Hình ảnh đường phố thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngập lụt chiều 1/11:

Khánh Hòa phố biến thành sông, Phú Yên nhiều vùng bị cô lập - 1
Khánh Hòa phố biến thành sông, Phú Yên nhiều vùng bị cô lập - 2
Khánh Hòa phố biến thành sông, Phú Yên nhiều vùng bị cô lập - 3
Khánh Hòa phố biến thành sông, Phú Yên nhiều vùng bị cô lập - 4
Khánh Hòa phố biến thành sông, Phú Yên nhiều vùng bị cô lập - 5
Khánh Hòa phố biến thành sông, Phú Yên nhiều vùng bị cô lập - 6
Khánh Hòa phố biến thành sông, Phú Yên nhiều vùng bị cô lập - 7
Khánh Hòa phố biến thành sông, Phú Yên nhiều vùng bị cô lập - 8
Khánh Hòa phố biến thành sông, Phú Yên nhiều vùng bị cô lập - 9
Đường phố thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) biến thành sông sau mưa lớn và hồ chứa xả lũ vào sáng cùng ngày
Đường phố thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) biến thành sông sau mưa lớn và hồ chứa xả lũ vào sáng cùng ngày

Phú Yên: Thủy điện xả lũ 2.000 m3/s, học sinh vùng lụt nghỉ học

Chiều ngày 1/11, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ tại huyện Sơn Hòa đang xả nước xuống hạ lưu sông Ba với tổng lưu lượng 2.000 m3/s. Những vùng ngập sâu học sinh được phép nghỉ học.

Đến 15h chiều nay (1/11), Thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) đã nâng mức xả lũ lên 1.600 m3/giây, cộng với lưu lượng xả nước chạy máy 400 m3/giây nên lưu lượng nước xả về hạ lưu sông Ba của thủy điện này lên 2.000 m3/giây. Hiện mực nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ đã đạt cao trình 103m so với mực nước biển. Lưu lượng nước về tiếp tục tăng lên trên 2.000 m3/giây.

Nước lũ tại hạ lưu sông Ba Hạ tiếp tục tăng nhanh
Nước lũ tại hạ lưu sông Ba Hạ tiếp tục tăng nhanh

Thông tin từ chính quyền các địa phương, mực nước trên sông Ba đoạn bên dưới Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đã bắt đầu dâng cao. Một số khu dân cư thuộc các xã Hòa Mỹ Đông, Hòa Thịnh đã bị lũ chia cắt, cô lập.

Theo UBND xã Hòa Mỹ Đông, từ trưa 1/11, hơn 70 ngôi nhà gần sông Bánh Lái thuộc thôn Phú Thọ, xã Hòa Mỹ Đông đã bị cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, hai thôn Xuân Mỹ, Lạc Chỉ của xã Hòa Mỹ Đông đã bị chia cắt do cầu Bến Trâu ngập sâu trong nước.

Theo ông Trần Hữu Thế, một số vùng tại các huyện Tuy An, Đồng Xuân đã bị ngập lụt, chia cắt do mưa lớn kéo dài từ ngày 31/10 đến nay. Cầu La Hai trên tỉnh lộ 641 từ huyện Tuy An đi huyện Đồng Xuân đã bị ngập hơn 1,5 m. Nhiều tuyến giao thông trọng yếu của hai huyện này đã bị chia cắt. Một số khu dân cư ở huyện Tuy An bị cô lập.

Vì tình hình diễn biến của mưa lũ diễn ra hết sức phức tạp, nên học sinh ở những vùng lũ sẽ nghỉ học.

Viết Hảo - Trung Thi