1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa: Cán bộ e dè sợ trách nhiệm sau kết luận của UB Kiểm tra Trung ương

(Dân trí) - “Cái này cũng báo cáo thật, nhìn thẳng sự thật đó là tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, các sở ngành, các cơ quan sau kết luận thanh tra xuống mức rất thấp”, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa nói về tinh thần làm việc của cán bộ sau kết luận của UB Kiểm tra TƯ.

Khánh Hòa: Cán bộ e dè sợ trách nhiệm sau kết luận của UB Kiểm tra Trung ương - 1

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa, ngày 11/12

Ngày 11/12, tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn  Đắc Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết với tinh thần trách nhiệm, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành, các địa phương tiếp thu, khẩn trương giải quyết, báo cáo kết quả kiến nghị của cử tri, các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Tài cũng chia sẻ, sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ về những sai phạm của tập thể và cá nhân trong tỉnh, có một thời gian trong UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ có một Phó Chủ tịch điều hành toàn bộ công việc. Cách đây 3 tuần đã bầu bổ sung ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Đắc Tài nói việc điều hành thời gian qua của UBND tỉnh Khánh Hòa hết sức khó khăn. Trong đó có việc tập trung chỉ đạo rà soát, khắc phục những sai phạm, khuyết điểm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ.

“Cái này cũng báo cáo thật, nhìn thẳng sự thật đó là tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, các sở ngành, các cơ quan sau kết luận thanh tra xuống mức rất thấp. Cũng đã nảy sinh tâm lý hoang mang, sợ trách nhiệm nên một số cán bộ không dám làm, không dám đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc”, ông Nguyễn Đắc Tài chia sẻ.

“Những cái bình thường thì không sao nhưng những cái khó khăn vướng mắc của người dân, của doanh nghiệp hoặc các dự án thì anh em rất sợ, rất ngại”, ông nói thêm.

Ông Tài nói rằng ông nêu ra vấn đề kể trên để mong muốn sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri toàn tỉnh vì một số vấn đề tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm trong thời gian qua.

Khánh Hòa: Cán bộ e dè sợ trách nhiệm sau kết luận của UB Kiểm tra Trung ương - 2

Theo Uỷ ban Kiểm tra TƯ, dự án BT đổi đất sân bay Nha Trang đã làm thất thoát tài sản nhà nước rất lớn

“Hi vọng sau khi kiện toàn đầy đủ bộ máy lãnh đạo sẽ phân công nhiệm vụ, có kế hoạch, có lộ trình cụ thể giải quyết các vấn đề trên các lĩnh vực, tôi tin là tình hình thực hiện các mặt sẽ tốt hơn”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.

Nói về nguyên nhân thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách 2019 thấp so với 2018, ông Nguyễn Đắc Tài cho biết: Khi Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra TƯ tiến hành thực hiện thanh tra, kiểm tra các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn thì UBND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy cần phải tiến hành rà soát lại các thủ tục pháp lý các dự án được cấp phép trước đây.

“Trước đây tỉnh cũng làm gọn, đi tắt đón đầu để cho nhanh thì thời gian đó các dự án ồ ạt vào tỉnh triển khai rất mạnh. Nhưng qua vừa rồi rà soát thì thấy sai theo quy định. Bây giờ yêu cầu dự án đất là phải đấu thầu, đất là phải đấu giá”, ông Tài nhấn mạnh.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2019 ước tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó GRDP theo ngành kinh tế tăng 7,2%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 66,83 triệu đồng/người.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Khánh Hòa thu hút được 14 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4.415,7 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2018 là 35 dự án với tổng vốn đăng ký 6.691,2 tỷ đồng). Trong đó thu hút vào khu Kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp được 4 dự án với tổng vốn đăng ký là 164,4 tỷ đồng.

Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra TƯ đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vì mắc các sai phạm trong thời gian công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với cả 3 ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên.

Hải Đăng