1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa: Bão Damrey tàn phá khủng khiếp nhất trong 35 năm qua

(Dân trí) - Trong 4 năm qua, tỉnh Khánh Hòa phải gánh chịu nhiều loại hình thiên tai cực đoan khác nhau, trong đó có cơn bão Damrey tàn phá khủng khiếp nhất trong 35 năm qua.


Nhà dân ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đổ sập trong bão Damrey

Nhà dân ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đổ sập trong bão Damrey

Ngày 31/5, tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơn bão số 12 - Damrey đổ bộ vào cuối năm ngoái đã khiến 44 người chết, 229 người bị thương. Về vật chất, hơn 2.000 căn nhà bị phá hủy; hơn 70.000 lồng bè bị mất trắng; 300 trường học bị sụp đổ, hư hỏng; tổng thiệt hại ước tính hơn 15.500 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối năm 2016, Khánh Hòa có 4 đợt mưa lũ lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa từ 1.100mm đến 1.750mm. 4 đợt mưa lũ khiến 8 người chết, 146 căn nhà bị sập, hư hỏng; hàng trăm nghìn m3 đất đá bị sạt lở gây ách tắc giao thông, nhiều cơ sở hạ tầng hư hỏng.

Cũng trong đợt mưa lũ vào cuối năm 2016 đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Phước Đồng (TP Nha Trang) chôn vùi cả một khu dân cư dưới chân núi, 4 người bị vùi lấp, tử vong. Hàng chục người dân ở khu dân cư này phải bỏ nhà cửa, di dời đi nơi khác sinh sống.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa, từ nửa cuối năm 2014 đến giữa năm 2016 tại Khánh Hòa đã xảy ra đợt hạn hán lịch sử làm 18.400 ha lúa dừng sản xuất, hơn 52.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng; hơn 16.600 hộ dân, với gần 73.000 khẩu thiếu nước sinh hoạt.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa, tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn trong những năm qua là “bất thường, trái quy luật và ngày càng nghiêm trọng” về cường độ, tần suất.

Hậu quả thiên tai nặng nề là do một số bộ phận chính quyền, người dân nhận thức về công tác phòng chống thiên tai còn hạn chế, lúng túng khi có tình huống thiên tai xảy ra. Đối với các cơn bão lớn, đặc biệt là cơn bão số 12 - Damrey, mạnh nhất trong vòng 35 năm qua, với sức gió đạt cấp 12 giật cấp 15, đã vượt quá sức chống chịu của đa số nhà ở của người dân.

Ngoài ra, Khánh Hòa với 6/9 địa bàn huyện là vùng ven biển và hải đảo, số hộ dân sinh sống ven biển đông đúc nên dễ bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề từ bão, áp thấp nhiệt đới.

Trước đó vào trưa 23/5, hàng chục người dân tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), đã tập trung trước Văn phòng UBND tỉnh để kiến nghị sớm được hỗ trợ thiệt hại nuôi, trồng thủy sản do bão số 12 gây ra vào cuối năm 2017.

Hệ thống điện trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) hư hỏng nặng, tê liệt nhiều ngày liền
Hệ thống điện trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) hư hỏng nặng, tê liệt nhiều ngày liền

Theo người dân, họ thuộc 2.900 hộ nuôi trong thủy sản tại Vạn Ninh bị thiệt hại do bão số 12. Người nhiều trong số đó mất trắng hàng chục tỷ đồng, người ít cũng vài chục triệu đồng. Sau bão đến nay đã hơn 6 tháng nhưng họ vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ để tái sản xuất.

Đầu tháng 4 vừa qua, sau khi địa phương nơi họ sinh sống công bố danh sách các hộ được hỗ trợ, hàng trăm người dân đã bức xúc, bỏ công việc làm để tập trung tại trụ sở UBND xã Vạn Thạnh, xã Vạn Hưng và UBND huyện Vạn Ninh để phản đối những khuất tất trong hỗ trợ.

Người dân bất bình khi trong danh sách niêm yết có tên nhiều cán bộ, người nhà cán bộ, mà nhiều người dân lại không có. Sau đó, huyện Vạn Ninh đã tạm dừng chi trả hỗ trợ. Do chờ đợi quá lâu nên sáng 23/5, nhiều người dân đã tập trung để kiến nghị với UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trao đổi với báo chí, Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nhận được đơn tập thể của 31 hộ dân huyện Vạn Ninh và sẽ đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc phân bổ hỗ trợ cho các hộ, đồng thời xem xét hướng dẫn vấn đề vay vốn tín dụng tại các ngân hàng.

Viết Hảo