Khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 10

(Dân trí) - Sau gần 10 giờ "vật lộn" với siêu bão Wutip, người dân xã biển Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định đời sống.

Theo thông tin từ UBND xã Cẩm Nhượng, khoảng 15h30' ngày 30/9, khu vực bờ kè chắn sóng của xã Cẩm Nhượng bị sạt lở, sập một số đoạn do gió giật mạnh, sóng biển dâng cao. Hơn 1.000 bao bì, 10m3 đá hộc, rọ thép đã được sử dụng để che chắn lại các điểm bị sập. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, mọi phương án đối phó tạm thời đã được hoàn thành. Được biết đây là tuyến đê chắn sóng xung yếu của toàn xã, được xây dựng năm 2002 với chiều dài hơn 1.200m.

Ngoài ra, theo thông tin thiệt hại ban đầu, mưa bão đã làm sập 5 ki ốt buôn bán, 2 mái nhà của trạm y tế xã, 70m tường rào UBND xã, 35 mái che của dân; 70 hộ dân bị tốc mái; cháy 1 trạm biến áp 350 KW, hệ thống truyền thanh bị đứt dây. Do triều cường dâng cao, 60 nhà dân đang trong tình trạng bị ngập úng.

Đến sáng nay, nhiều hộ dân tại khu chợ cá Cồn Gò được di dời lên vùng cao đã trở về dọn dẹp nhà cửa sau cơn bão. Phần lớn những hộ dân này đều đã bị tốc mái nhà, sập nhà.

Ứng cứu kè biển
Ứng cứu kè biển
Ứng cứu kè biển
 
Mưa bão làm sạp toàn bộ bờ tường của nhiều hộ dân tại khu vực chợ cá Cồn Gò, xã Cẩm Nhượng
Mưa bão làm sạp toàn bộ bờ tường của nhiều hộ dân tại khu vực chợ cá Cồn Gò, xã Cẩm Nhượng
Hộ gia đình anh Tôn Đức Quế bị sóng biển đnáh sập hoàn toàn
Hộ gia đình anh Tôn Đức Quế bị sóng biển đnáh sập hoàn toàn
Hộ gia đình anh Tôn Đức Quế bị sóng biển đnáh sập hoàn toàn

Người dân tranh thủ thu gom củi (Ảnh: Phượng Vũ)
Người dân tranh thủ thu gom củi (Ảnh: Phượng Vũ) 
 

Theo báo cáo mới nhất của Ban PCLB Hà Tĩnh, đến 20h tối 30/9, trên địa bàn Hà Tĩnh cơn bão số 10 đã làm 1 người mất tích, 3 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái. Tại huyện Hương Khê, vào lúc 19h ngày 29/9, chị Hồ Thị Mây (SN 1982, xã Hương Vĩnh) trong lúc đi đánh cá đã bị nước cuốn trôi, đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy.

Còn tại huyện Thạch Hà, trong lúc neo giằng lại nhà cửa lúc chống bão đã khiến 3 người bị thương.

(Ảnh: Xuân Sinh)

(Ảnh: Xuân Sinh)

Cơn bão số 10 cũng đã làm hơn 1.000 ngôi nhà bị tốc mái. Trong đó, tại huyện Kỳ Anh có 1.153 nhà dân, 12 điểm trường, 2 trạm y tế, 2 nhà văn hóa bị tốc mái và nhiều cây cối bị đổ. Hệ thống điện bị hư hỏng và mất điện trên toàn huyện, có 2 thuyền gỗ xã Kỳ Lợi bị sóng đánh trôi.

Tại huyện Lộc Hà có 216 nhà dân bị tốc mái, 203 nhà dân bị ngập, sạt lở hơn 3.000m3 bờ ao nuôi trồng thủy sản; 14,25 km kênh mương bị sạt lở và hàng trăm héc ta lúa hoa màu bị ngập.

Đến sáng nay (1/10), Ban PCLB tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các ban ngành bám trụ cơ sở để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 10 gây ra, khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão sớm ổn định cuộc sống.
Do ảnh hưởng của bão số 10, tỉnh Nghệ An từ tối qua đến sáng nay có mưa lớn; nhiều km trên các quốc lộ 1A, 48 đang chìm trong biển nước, gây ách tắc giao thông cục bộ.
Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Nghệ An ngập sau những cơn mưa lớn.
Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Nghệ An ngập sau những cơn mưa lớn.

Sáng ngày 1/10, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tại các huyện như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Tương Dương, Đô Lương… tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa rất to như ở Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, lượng mưa từ 300mm - 400mm.

Hiện nay, mực nước trên các sông và các hồ chứa ở Nghệ An đang tăng nhanh, dù đã mở tất cả các cửa xả lũ nhưng một số hồ chứa nước đã vượt qua đỉnh tràn, có nguy cơ vỡ đập; các đường liên huyện và đường nội huyện gây ách tắc giao thông. Tại huyện Nghĩa Đàn, hầu hết các đường nội vùng đều bị ngập, trong đó nhiều đoạn ngập sâu nên các phương tiện giao thông không thể qua lại.


Đặc biệt, đến sáng ngày 1/10, Khe Ang - nơi chiếc xe 7 chỗ bị nước lũ cuốn trôi vào ngày 19/9 vừa qua hiện mực nước dâng lên rất cao. Theo một số người dân ở xã Nghĩa Hồng cho biết, hiện tại mức nước Khe Ang dâng cao qua đập tràn này khoảng 3-4m và nước tiếp tục dâng lên. Nhiều nhà dân ở khu vực cạnh Khe Ang nước ngập vào đến nhà.

Theo thông tin mới nhất từ Hạt quản lý đường bộ TX Thái Hòa, hiện quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Thuận (TX Thái Hòa) nước tràn qua đường dâng cao và các bộ thanh tra đang làm nhiệm vụ tại đây. Hiện, mưa lớn trên địa bàn TX Thái Hòa vẫn chưa ngưng. Trong khi đó, nước lũ đã làm sạt lở 15m tỉnh lộ 598 của huyện nên giao thông trên tuyến đường này bị tê liệt.

Quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Thuận bị ngập nước và đóng đường. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Thuận bị ngập nước và đóng đường. (Ảnh: Nguyễn Duy)

“Hiện mưa lớn vẫn đang diễn ra trên địa bàn TX Thái Hòa và Nghĩa Đàn và mực nước dâng lên khá cao. Trên quốc lộ 48 tại địa bàn qua xã Nghĩa Thuận nước dâng và gây ách tắc giao thông, hiện đang được lực lượng chức năng trực gác để đảm bảo an toàn giao thông cũng như phần luồng giao thông, tránh những sự cố không đáng có xảy ra. Đặc biệt, tại km23+100 quốc lộ 48 đã ngập sâu 1,3m, kéo dài 200m”, một cán bộ của Công ty cổ phần quản lý và Xây dựng cầu đường TX Thái Hòa có mặt tại hiện trường cho PV Dân trí biết.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An cho biết, hiện các hồ, đập nước đã băng tràn, đặc biệt như hồ Khe Tranh, hồ Đồng Sàng ở Nghĩa Đàn hiện nay nước đang lên, chảy qua tràn và phủ qua cả đỉnh đập, có nguy cơ vỡ đập. Hiện công ty Thủy lợi Nghĩa Đàn đang dùng vải bạt phủ lên đỉnh đập để cho nước chảy qua. Lực lượng công an, quân đội và dân quân địa phương trực tiếp ra các ngầm, tràn để phân luồng và hướng dẫn giao thông.

 Phượng Vũ - Xuân Sinh - Nguyễn Duy