Khẩn trương cứu trợ người dân “rốn lũ” Pác Nặm

(Dân trí) - Cơn lũ quét hôm 4/7 khiến Pác Nặm trở nên tan hoang. Hàng ngàn khối đất đá vùi lấp bản làng, cô lập các xã với bên ngoài. Lực lượng chức năng đang rốt ráo cứu trợ cho người dân các xã bị ảnh hưởng.

Đường vào các xã Nhạn Môn, Công Bằng bị hàng trăm khúc gỗ, đất đá chắn ngang, bùn đất lấp đầy trên những thửa ruộng. Toàn huyện Pác Nặm có 13 người chết do lũ cuốn và sụt đất. 11 người mất tích như báo cáo ban đầu đều đã được tìm thấy, một số lên nương và một số đi chơi nên đã thoát nạn. Sơ bộ có ít nhất 16 ngôi nhà dân và trụ sở làm việc của các xã bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn; 37 nhà bị ảnh hưởng có nguy cơ sụp; hệ thống kênh mương, lúa hoa màu bị vùi lấp lớn; tổng thiệt hại ước tính khoảng 100 tỷ đồng.
 
Khẩn trương cứu trợ người dân “rốn lũ” Pác Nặm - 1
Một cây cầu trên đường vào Nhạn Môn bị lũ đánh sập

Các lực lượng gồm hàng trăm chiến sĩ bộ đội của tỉnh, quân khu 1, dân quân, công an đều đang tập trung cứu nạn, đào bới đất để tìm thi thế các nạn nhân. Tỉnh đã trợ cấp khẩn cấp 3 triệu đồng/trường hợp chết, Bộ NN&PTNT ủng hộ 500.000 đồng/trường hợp để xử lý tang ma.

Ngày hôm qua, 6/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học, ông Dương Đình Hân (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn) cùng lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo huyện Pác Nặm đã đến thôn Nà Bẻ, xã Nhạn Môn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thôn Nà Bẻ, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm là địa phương chịu thiệt hại nặng nề của trận lũ quét trưa ngày 4/7. Theo thống kê ban đầu của chính quyền xã đã có 3 người chết, lũ phá hỏng hoàn toàn hơn chục ngôi nhà dân, hơn 5 ha diện tích lúa bị lũ quét tràn qua, trong đó mất trắng hoàn toàn khoảng 3 ha... Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới hàng tỷ đồng.
 
Khẩn trương cứu trợ người dân “rốn lũ” Pác Nặm - 2
Thứ trưởng Đào Xuân Học thăm hỏi các gia đình bị nạn

Thứ trưởng Đào Xuân Học cũng trực tiếp chỉ đạo cho chính quyền xã, cần phối hợp tốt với các lực lượng cứu hộ, các ban ngành của huyện, triển khai khắc phục kịp thời những thiệt hại sau lũ, tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ nằm trong vùng bị lũ quét tràn qua, giúp ổn định về tinh thần cho nhân dân để vượt qua thời điểm khó khăn này.

Cùng ngày, rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đến trụ sở UBND huyện Pác Nặm quyên góp, ủng hộ tiền và vật dụng cho người dân các vùng chịu thiệt hại do mưa lũ trong huyện. Tổng số tiền các đơn vị ủng hộ đến hết ngày hôm nay là trên 60 triệu đồng.

Huyện cũng đã nhanh chóng cử người vào các xã bị cô lập, mang lương thực, quần áo, chăn màn vào hỗ trợ trước mắt cho người dân nơi đó. Bước đầu, trong ngày 6/7, đoàn công tác của huyện Pác Nặm đã mang được số hàng cứu trợ ước tính khoảng 7,1 triệu đồng đến tay người dân.

Tiến Nguyên - Tuấn Hợp