1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Khẩn cấp xây kè ở nơi người dân thức trắng đêm canh sóng

Quốc Triều

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Ngãi quyết định chi khẩn cấp 85 tỷ đồng xây kè ngăn triều cường, bảo vệ nhà cửa người dân TP Quảng Ngãi.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã quyết định xây dựng khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi).

Công trình này có chiều dài 700 m, bề rộng đỉnh kè 5,5 m với tổng vốn đầu tư 85 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thực hiện, đảm bảo dự án hoàn thành trong năm 2022 để người dân ổn định đời sống.

Khẩn cấp xây kè ở nơi người dân thức trắng đêm canh sóng - 1

Triều cường gây sạt lở bờ biển, nhiều nhà dân xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) đối mặt với nguy cơ bị sóng cuốn trôi.

Như Dân trí phản ánh, cuối năm 2021, triều cường đã gây sạt lở, xâm thực nghiêm trọng bờ biển thôn Phổ Trường. Chỉ trong một tháng, sóng biển gây sạt lở sâu vào đất liền khoảng 40m đe dọa cuốn trôi đường giao thông và 40 nhà dân. Thời điểm đó, khu dân cư số 1 của thôn Phổ Trường chỉ còn cách mép sóng khoảng 10 m. 

Lúc biển động, người dân thôn Phổ Trường phải thức trắng đêm canh sóng. Nhiều đêm liền người dân địa phương hợp sức dùng bao cát, đá, đóng cọc tre ngăn chặn sóng biển bảo vệ nhà cửa. Thế nhưng sóng biển vẫn lao vào bờ dữ dội cuốn theo đất đá bất chấp nỗ lực của người dân. Đoạn bờ biển dài khoảng 400 m bị sóng biển đánh tan hoang. Chính quyền địa phương phải vận động, di dời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn.