1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng

Khẩn cấp di dời các hộ dân sống trong chung cư cũ nát, tiềm ẩn nguy hiểm

An Nhiên

(Dân trí) - Trước thực trạng một số hộ dân vẫn còn sinh sống tại khu chung cư quá cũ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo di dời khẩn cấp các hộ dân này.

Khẩn cấp di dời các hộ dân sống trong chung cư cũ nát, tiềm ẩn nguy hiểm - 1

Được xây dựng từ quá lâu, toàn bộ khu chung cư cũ với 7 lô nhà ở ngõ 47, Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng xuống cấp nghiêm trọng

Theo thông tin từ phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng hôm nay (5/10), thực hiện chỉ đạo của thành phố về việc di dời một số hộ dân vẫn còn sinh sống tại khu chung cư cũ thuộc ngõ 47, Lê Lai để đảm bảo an toàn, phường đã triển khai kế hoạch vận động, tuyên truyền những hộ dân này rời khỏi chung cư trên.

Hiện đã có một số hộ dân đồng ý tạm dọn đi và cam kết sẽ bàn giao nhà khi nhận được tiền hỗ trợ.

Khẩn cấp di dời các hộ dân sống trong chung cư cũ nát, tiềm ẩn nguy hiểm - 2

Bị bỏ hoang, các tầng trên của khu chung cư ngày càng đổ nát

Cũng theo UBND phường này, khu chung cư cũ trong ngõ 47, Lê Lai vốn là khu tập thể được xây dựng từ rất lâu cho công nhân thuộc Tổng công ty thủy sản sinh sống. Khu chung cư gồm 7 lô nhà với tổng số 337 hộ dân.

Năm 2017, khu chung cư này được xác định nằm trong diện phải di dời theo chủ trương của thành phố. Các cơ quan chức năng sau khi tiến hành thẩm định cũng đã kết luận tất cả đều ở cấp độ D (nguy hiểm).

Khẩn cấp di dời các hộ dân sống trong chung cư cũ nát, tiềm ẩn nguy hiểm - 3

Vữa bong tróc trơ gạch, cánh cửa han gỉ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào

Theo chủ trương, các hộ dân sinh sống tại đây sẽ được tái định cư tại tòa HH3, HH4 xây mới tại khu Đổng Quốc Bình cùng quận Ngô Quyền và theo dự án, toàn bộ mặt bằng của khu chung cư cũ này sau khi phá dỡ sẽ trở thành vườn hoa, công viên cây xanh.

Tuy nhiên, vẫn còn 36 hộ dân sinh sống tại tầng một của các lô của chung cư này chưa đồng ý nhận tiền và di dời do nhiều năm nay đã kinh doanh, buôn bán tại nhà và đây cũng là thu nhập chính.

Khẩn cấp di dời các hộ dân sống trong chung cư cũ nát, tiềm ẩn nguy hiểm - 4

Các tòa nhà được xây dựng từ vài chục năm nay nên việc xuống cấp là không tránh khỏi.

Việc chung cư cũ này chưa được phá dỡ khiến nhiều người dân sinh sống tại ngõ 47 tỏ ra quan ngại vì những tòa nhà ngày càng xuống cấp, có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho người dân trong khu vực.

Bà N.T.K. (50 tuổi, sống tại ngõ 47, Lê Lai) cho biết, khu chung cư này quá cũ nát, điều kiện sống của các hộ dân tại đây cũng rất khổ nên khi có chủ trương là phần lớn đều đồng ý di chuyển tới nơi tạm cư.

Tuy nhiên không hiểu sao vẫn còn một số hộ sinh sống ở tầng 1 chưa di dời.

Khẩn cấp di dời các hộ dân sống trong chung cư cũ nát, tiềm ẩn nguy hiểm - 5

Xuống cấp vì quá cũ lại bị bỏ hoang do nhiều hộ dân tầng trên đã di dời, các tòa nhà ngày một đổ nát

Theo ông T.T.A. (60 tuổi, cũng ở ngõ 47 Lê Lai), khu nhà đã cũ, tầng 2 đến tầng 4 các khu nhà lại bị bỏ hoang nên ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, trong khi lại nằm sát vào chợ dân sinh và mật độ dân cư trong ngõ rất đông nên việc tháo dỡ là rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân.

Còn theo ghi nhận của phóng viên, sau nhiều năm không được cải tạo, bị bỏ hoang tường của các tòa nhà đều bong tróc. Trần nhà, hành lang, cầu thang…đều trong tình trạng chỗ trơ gạch, chỗ nứt ngang, nứt dọc. Thậm chí nhiều chỗ còn lộ cả phần cốt thép han gỉ bên trong, bờ tường một số nơi cũng bị thủng thành từng lỗ to.

Khẩn cấp di dời các hộ dân sống trong chung cư cũ nát, tiềm ẩn nguy hiểm - 6

Tuy nhiên nhiều hộ dân sinh sống tại tầng 1 của các tòa nhà vẫn chưa di dời. Theo người dân, khu vực này đông dân cư, khu chung cư cũ lại sát chợ dân sinh gây nguy hiểm nên cần phải tháo dỡ

Trước thực trạng trên, ngày 29/9 vừa qua, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương tiến hành di dời đối với các hộ dân vẫn bám trụ tại chung cư cũ ở ngõ 47 Lê Lai.

Cụ thể, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng với UBND quận Ngô Quyền khẩn trương kiểm tra mức độ xuống cấp của các chung cư cũ tại ngõ 47 Lê Lai. Đồng thời, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, di dời các hộ dân còn lại tại tầng 1 của chung cư.

Trong trường hợp cần thiết, chủ động đề xuất UBND thành phố thực hiện cưỡng chế việc di dời.