“Khai quật” lại vụ án trùm xã hội đen Năm Cam

(Dân trí) - Việc <a href="http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/11/207566.vip">Thắng “Tài dậu” ra đầu thú</a> hứa hẹn sẽ hé lộ những góc khuất chưa từng được biết đến trong vụ án Năm Cam. Ban chuyên án về nhân vật cộm cán này đã được thành lập; Thuyết “buôn vua”, Hiệp “phò mã” cũng đã được triệu hồi ra Bắc.

>> Cuộc chạy trốn ly kỳ của Thắng “Tài Dậu”
>>
>> Thắng “Tài Dậu” từng 3 lần xin gặp tướng Nguyễn Việt Thành

Thông tin từ cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, Ban chuyên án về Thắng “Tài dậu” đã chính thức được thành lập, do Thiếu tướng Triệu Quốc Đạt - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14) - làm trưởng ban.

Trung tướng Nguyễn Việt Thành - Phó Chánh văn phòng của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Trưởng Ban chuyên án Năm Cam - cũng được mời tham gia.

Ngoài ra, Ban chuyên án cũng sẽ đề xuất lên Bộ Công an trưng dụng các điều tra viên trong chuyên án 501 trước đây tham gia chuyên án mới này.

Sáng ngày 20/12, Thiếu tướng Triệu Văn Đạt, Cục trưởng C14, cho biết: Trong lộ trình điều tra, ngoài 2 hành vi rõ nhất của Thắng “Tài Dậu” là “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”, các hành vi khác như chạy án, hối lộ cũng sẽ được điều tra kỹ.

Theo thông tin riêng, có thể chuyên án về Thắng “Tài dậu” sẽ được triển khai theo nhiều hướng nhưng chắc chắn sẽ phải lục lại. Không chỉ có vậy, nhiều vụ việc, nhiều chuyên án khác có dính dáng tới “Năm Cam đất Bắc” cũng được “khai quật” lại.

Thắng “Tài dậu” đã lẩn trốn ở đâu? Đây là một dấu hỏi lớn mà cơ quan CSĐT chưa có kết luận cuối cùng. Trước đó, Thắng đã có một số lời khai mâu thuẫn về nội dung này.

Cụ thể, theo một lãnh đạo của Bộ Công an: lúc đầu Thắng khai đã trốn ở Vân Đồn - Quảng Ninh. Tuy nhiên, sau khi trinh sát Bộ Công an xác minh đó chỉ là địa chỉ “ma”, Thắng lại khai thêm một địa chỉ khác là Đông Hưng, Trung Quốc.

Về điều này, Thiếu tướng Triệu Quốc Đạt - trưởng ban chuyên án về Thắng “Tài dậu” - cho biết: Ban chuyên án chưa xác minh được nên chưa thể tin vào những lời khai của đối tượng này.

Được biết, mới đây CQĐT đã có quyết định di lý Thuyết “buôn vua” (tức Nguyễn Văn Thuyết) và Hiệp “phò mã” (tức Dương Ngọc Hiệp, con rể Năm Cam), hiện đang thụ án ở miền Nam, ra Hà Nội để phụ vụ quá trình điều tra vụ án Thắng “Tài dậu”.

Ngoài hai đối tượng quan trọng này, C14 sẽ tiếp tục triệu tập, thẩm vấn một số đối tượng liên quan vụ án Năm Cam, kể cả những người đã hết thời gian thụ án.

Hải Phong