1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc triển lãm kỷ niệm tình hữu nghị Việt - Lào

(Dân trí) - Sáng 18/7 , triển lãm "Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" đã khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.


Triển lãm do Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tổ chức.

Triển lãm do Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tổ chức.


Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng các đại biểu của hai nước Việt - Lào tham quan triển lãm.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng các đại biểu của hai nước Việt - Lào tham quan triển lãm.


Với gần 400 ảnh, tài liệu, hiện vật và sách, triển lãm đã khắc họa những sự kiện tiêu biểu, giới thiệu những tài liệu, hình ảnh, hiện vật chân thực về mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân 2 quốc gia Việt Nam - Lào trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm cũng như chống thiên tai trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong bức ảnh tư liệu tại triển lãm, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện thân mật với Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản, trưởng đoàn đại biểu đảng và mặt trận Lào yêu nước sang thăm hữu nghị nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hà Nội, năm 1966.

Với gần 400 ảnh, tài liệu, hiện vật và sách, triển lãm đã khắc họa những sự kiện tiêu biểu, giới thiệu những tài liệu, hình ảnh, hiện vật chân thực về mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân 2 quốc gia Việt Nam - Lào trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm cũng như chống thiên tai trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong bức ảnh tư liệu tại triển lãm, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện thân mật với Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản, trưởng đoàn đại biểu đảng và mặt trận Lào yêu nước sang thăm hữu nghị nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hà Nội, năm 1966.

Hình ảnh cảm động khi bộ đội tình nguyện Việt Nam chia tay các bạn Lào trước lúc trở về nước, năm 1961.
Hình ảnh cảm động khi bộ đội tình nguyện Việt Nam chia tay các bạn Lào trước lúc trở về nước, năm 1961.

Công nhân Việt Nam cùng bộ đội và nhân dân Lào thi công đoạn đường Mương Liệt từ Na Mèo (Thanh Hóa - Việt Nam) đi Sầm Nưa (Lào) năm 1963.
Công nhân Việt Nam cùng bộ đội và nhân dân Lào thi công đoạn đường Mương Liệt từ Na Mèo (Thanh Hóa - Việt Nam) đi Sầm Nưa (Lào) năm 1963.


Chiến sỹ Quân đội Giải phóng nhân dân Lào trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào, tháng 3/1971.

Chiến sỹ Quân đội Giải phóng nhân dân Lào trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào, tháng 3/1971.


Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Quốc vương Lào Xỉ Xạ Vàng Vắt Thạ Na múa lăm-vông với các diễn viên Lào trong buổi lễ mừng Quốc vương thăm hữu nghị Việt Nam tại Hà Nội, ngày 12/3/1963.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Quốc vương Lào Xỉ Xạ Vàng Vắt Thạ Na múa lăm-vông với các diễn viên Lào trong buổi lễ mừng Quốc vương thăm hữu nghị Việt Nam tại Hà Nội, ngày 12/3/1963.


Bộ đội công binh Việt Nam (Đại đội 5, Trung đoàn 217) nhanh chóng khắc phục hậu quả bom Mỹ phá hủy cống ngầm sân bay Sầm Nưa, năm 1972.

Bộ đội công binh Việt Nam (Đại đội 5, Trung đoàn 217) nhanh chóng khắc phục hậu quả bom Mỹ phá hủy cống ngầm sân bay Sầm Nưa, năm 1972.


Túi phụ nữ Lào tặng bộ đội Việt Nam khi đang chiến đấu tại cánh đồng Chum.

Túi phụ nữ Lào tặng bộ đội Việt Nam khi đang chiến đấu tại cánh đồng Chum.


Toàn cảnh gian trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh trong buổi khai mạc.

Toàn cảnh gian trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh trong buổi khai mạc.


Đồng chí Cay Xỏn Phôm Vi Hản, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (bên phải), và đồng chí Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác giữa hai nước tại Viêng Chăn, ngày 18/7/1977.

Đồng chí Cay Xỏn Phôm Vi Hản, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (bên phải), và đồng chí Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác giữa hai nước tại Viêng Chăn, ngày 18/7/1977.


Hình ảnh bình dị khi người dân Lào làm lễ buộc chỉ cổ tay cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm Lào, tháng 4/1979.

Hình ảnh bình dị khi người dân Lào làm lễ buộc chỉ cổ tay cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm Lào, tháng 4/1979.


Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm Trường Sỹ quan Lục quân 1 (Việt Nam) tháng 1/1981.

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm Trường Sỹ quan Lục quân 1 (Việt Nam) tháng 1/1981.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng huân chương Sao Vàng cho đồng chí Cay Xỏn Phôm Vi Hản, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Viêng Chăn, ngày 1/5/1981.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng huân chương Sao Vàng cho đồng chí Cay Xỏn Phôm Vi Hản, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Viêng Chăn, ngày 1/5/1981.

Gian trưng bày giới thiệu sách tại triển lãm.
Gian trưng bày giới thiệu sách tại triển lãm.

Hữu Nghị