1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai hội đền Sóc

Khai mạc ngày mùng 6 tháng giêng (8.2), lễ hội đền Sóc tại Sóc Sơn, Hà Nội là hoạt động mở đầu cho dịp lễ hội năm 2011 liên quan đến đức Thánh Gióng - lễ hội vừa được UNESCO công nhận di sản văn hoá phi vật thể.

Lễ hội đền Sóc năm nay dự kiến sẽ đón khoảng 15 vạn lượt khách. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn lượt du khách đã nô nức trảy hội về đây. Ai cũng mong muốn được chiêm ngưỡng tượng đức Thánh Gióng - một công trình lịch sử văn hoá mới hoàn thành nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, do công tác tổ chức vẫn còn nhiều bất cập, ý thức của một số người còn kém nên vẫn còn nhiều điều đáng nghĩ xung quanh lễ hội có truyền thống lâu đời  này.
Khai hội đền Sóc  - 1
Hàng nghìn người đổ về lễ hội đền Sóc
Khai hội đền Sóc  - 2
Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức, thu hút đông đảo người tham gia, như trò bịt mắt đánh trống
Khai hội đền Sóc  - 3
Vì quá nhiều người dự lễ, song lại thiếu ý thức nên môi trường ở đền Sóc bị ô nhiễm bởi các loại rác thải
Khai hội đền Sóc  - 4
Hai bố con cùng cưỡi ngựa thần, mặc dù có biển cấm
 
Theo Tạ Hiền
Báo Lao động