1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khách sạn chứa mại dâm, bán rượu lậu

Gái đẹp và rượu ngoại luôn là những “đặc sản” nổi tiếng nhất của khách sạn Thủy Tiên ở số 225 đường Trường Thi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. Đây là một trong những đại lý rượu lớn nhất của miền Bắc.

Ngoài ra, giới ăn chơi thường đồn đại, ở đây chuyên phục vụ "hàng cao cấp”, "hàng sạch”, vốn là những sinh viên thiếu tiền nên phải "làm thêm".

 

Đêm 15/12/2005, Công an TP Thanh Hóa đã chia thành nhiều mũi tấn công. Các trinh sát đã bắt quả tang tại hai phòng của khách sạn này có hai đôi nam nữ đang mua, bán dâm. Các đối tượng mua bán dâm đều khai nhận: Lễ tân là Phạm Văn Hải (53 tuổi) đã gọi điện cho Trương Thị Mai (46 tuổi, chủ quán kinh doanh giải khát tại kiốt số 2 đường Hạc Thành, phường Tân Sơn) để Mai điều gái đến bán dâm. Mai là "má mì" chuyên chăn dắt, Hải có nhiệm vụ môi giới và liên lạc với Mai khi khách có nhu cầu.

 

Sau khi lập biên bản và ghi lời khai, Công an TP Thanh Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Hải và Trương Thị Mai.

 

Trong khách sạn Thủy Tiên bạt ngàn các loại rượu ngoại bao gồm đủ chủng loại, hình dáng. Qua khám xét, công an đã phát hiện nhiều đế tem nhập khẩu đã bóc hết tem, nhiều loại rượu đã dán tem nhưng qua kiểm tra sơ bộ không có phát quang. Các trinh sát đã thu 38 đế tem, 680 chai rượu các loại, niêm phong giao cho chủ khách sạn quản lý 1.492 chai rượu.

 

Qua trưng cầu giám định 667 tem thì có tới 569 tem giả, chưa có kết quả giám định chất lượng rượu. Riêng số rượu niêm phong tại phòng A2 của khách sạn Thủy Tiên, đến ngày 6/1, Công an đến kiểm tra để lấy mẫu giám định thì phát hiện có dấu hiệu bị đánh tráo hàng, niêm phong không còn nguyên vẹn, không đảm bảo khách quan cho việc giám định nên đã hủy niêm phong và thông báo cho chủ khách sạn biết.

 

Mặc dù đã bị cơ quan Công an "sờ gáy" nhưng bà Trần Thị Thúy (48 tuổi), Giám đốc Khách sạn Thủy Tiên, chẳng những không sợ mà vẫn tiếp tục kinh doanh rượu lậu. Chính vì vậy, ngày 10/1, Công an TP Thanh Hóa lại bắt quả tang Đào Ngọc Tuấn, là nhân viên của Công ty TNHH Rạng Đông, cũng do bà Thúy làm Giám đốc đang vận chuyển 1.000 tem nhập khẩu rượu giả về công ty để kinh doanh.

 

Tiến hành khám xét quầy rượu do Tuấn quản lý, cơ quan điều tra còn thu thêm 135 chai rượu các loại có dán tem nhập khẩu giả. Hiện Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 

Theo Công an nhân dân