1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Khắc phục hậu quả vụ san đường, ủi phẳng 13 ngôi mộ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc đơn vị thi công san lấp 13 ngôi mộ, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận. Sau hành động có lỗi với mồ mả, phía doanh nghiệp xin “cúng tạ tội” với 500.000 đồng/mộ.

Sau khi Dân trí phản ánh: “Dân bức xúc đơn vị thi công lấp luôn hàng chục ngôi mộ” đăng ngày 2/11. Vào ngày 5/11 vừa qua, chính quyền xã Nghĩa Hà tổ chức gặp gia đình 13 thân nhân các ngôi mộ để xin lỗi, đề nghị hướng giải quyết và được người dân thống nhất.
Người dân bức xúc khi những ngôi mộ tổ tiên bị cào bằng.

Người dân bức xúc khi những ngôi mộ tổ tiên bị cào bằng.

Với cách giải quyết trên, UBND xã Nghĩa Hà tiến hành hỗ trợ di dời 5 ngôi mộ đã xác định chủ, bao gồm gia đình ông Đinh Thiên Ngọc (3 ngôi mộ) và hộ ông Nguyễn Trung Bảo (2 ngôi mộ). Ngoài ra, 5 ngôi mộ còn lại được khôi phục và giữ nguyên vị trí hiện tại, trong đó có 3 ngôi mộ chưa xác định thân nhân. Tổng kinh phí hỗ trợ di dời, khôi phục do xã Nghĩa Hà chi trả theo quy định với 19 triệu đồng.

Ông Trần Thanh Trạng – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, địa phương khẩn trương đến từng hộ dân xin lỗi và ghi nhận ý kiến cùng nguyện vọng để tìm hướng giải quyết hợp lý. Riêng 3 ngôi mộ chưa xác định thân nhân, địa phương tiến hành khôi phục và xây tường rào chắn để bảo vệ, chờ thân nhân đến nhận rồi tổ chức di dời sau”.

Bên cạnh hướng giải quyết của xã Nghĩa Hà, phía đơn vị thi công (Công ty Thành Đạt) cũng đã hỗ trợ và "cúng tạ tội" với số tiền 500.000 đồng/mộ.

Theo UBND huyện Nghĩa Hà, thời gian di dời và bảo vệ 13 ngôi mộ bị san ủi vừa qua, dự kiến hoàn thành trong tháng 11.

Hồng Long