Hòa Bình:

Kéo dây cáp qua hồ, người đàn ông bị đuối nước tử vong

(Dân trí) - Trong lúc kéo cáp qua hồ Tòng Đậu ở Hòa Bình, một người đàn ông ở Thạch Thất (Hà Nội) bị đuối nước tử vong.

Ngày 16/11, UBND xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu (Hòa Bình) cho biết, đêm 15/11 đã bàn giao thi thể anh Bùi Văn Phương (SN 1981, Thạch Thất, Hà Nội) cho gia đình đưa về quê an táng. 

Trước đó, sáng 15/11, một nhóm thợ gồm 5 người trú huyện Thạch Thất, Hà Nội (trong đó có anh Bùi Văn Phương) lên địa bàn xã Tòng Đậu kéo cáp cho đơn vị viễn thông FPT.

Kéo dây cáp qua hồ, người đàn ông bị đuối nước tử vong - 1

Khu vực hồ Tòng Đậu nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 14h15 cùng ngày, trong lúc kéo cáp qua khu vực hồ Tòng Đậu, thuộc địa bàn xóm Suối Rút, anh Phương bị đuối nước mất tích. Mọi người trong nhóm cố tìm kiếm nhưng không được, sau đó báo sự việc đến chính quyền địa phương. 

Nhận được tin báo, chính quyền xã đã tổ chức dân quân tự vệ, công an và nhiều người dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn nạn nhân. Tuy nhiên, do  khu vực lòng hồ sâu, có rãnh dòng chảy nên sau đó lực lượng cứu hộ đã phải gọi thợ lặn từ thành phố Hòa Bình lên để tìm kiếm. 

Ông Hà Xuân Bính, Trưởng Công an xã Tòng Đậu cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 20h30 ngày 15/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân trong tình trạng đã tử vong. Chính quyền địa phương sau đó đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê an táng. 

Thái Bá