Đắk Nông:

Hủy nổ 18 quả bom và đầu đạn

(Dân trí) - Toàn bộ số bom đạn này đều được người dân phát hiện trong lúc làm đất trồng hồ tiêu, cà phê và các cây hoa màu, trong đó nhiều có quả bom chỉ nằm cách mặt đất 40-50cm.

Chiều ngày 24/3, Phòng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phối hợp với Lực lượng vũ trang huyện Đắk R'lấp di dời và hủy nổ thành công 18 quả bom, đầu đạn pháo, cối các loại, với tổng trọng lượng lên đến 440kg.

Lực lượng chức năng tiến hành đào hố, phá hủy số lượng lớn bom đạn
Lực lượng chức năng tiến hành đào hố, phá hủy số lượng lớn bom đạn

Trong tổng số 18 quả bom, đầu đạn của đợt hủy nổ lần này, có 1 quả bom MK82, nặng 226kg, dài 1,67m, đường kính 29cm chứa 87kg thuốc nổ Tritonal; 6 đầu đạn pháo 155mm; 5 đầu đạn 105mm và 6 quả đạn cối 60mm đến 82mm. Trong đó đầu đạn pháo 155mm nặng 22kg/quả; đầu đạn pháo 105mm nặng 13 kg/quả và 17kg đạn cối.

Trước đó, ngày 12/3, trong quá trình thuê máy múc nhổ bỏ gốc cây cao su và xới đất chuẩn bị xuống giống cà phê và hồ tiêu thì gia đình bà Phạm Thị Vịn (xã Hưng Bình, huyện Đắk R’Lấp) phát hiện 1 quả bom cách mặt đất khoảng 40 – 50cm. Sau khi phát hiện, gia đình bà Vịn đã báo với chính quyền địa phương để có phương án hỗ trợ kịp thời. Quả bom được xác định là loại bom MK82, cân nặng 500 bảng (tương đương 200 kg).

Ngày 20/3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk R’lấp cũng tiến hành di dời một đầu đạn pháo 155mm do ông Huỳnh Văn Bình (xã Nghĩa Thắng) phát hiện trong lúc xới đất trồng hoa màu.

Được biết, ngay sau khi nhận được thông báo của quần chúng nhân dân phát hiện những loại vũ khí nguy hiểm này, Cơ quan quân sự huyện Đắk R'lấp đã đến di dời, khoanh vùng trước khi đưa đi hủy nổ.

Đắk Nông có tuyến đường huyết mạch Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) nối Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ nên trong kháng chiến chống Mỹ đây là địa bàn ác liệt, bom đạn và vật liệu nổ còn sót lại khá nhiều. Đây là một trong những nguy cơ mất an toàn cho người và tài sản.

Dương Phong