Nghệ An:

Huy động lực lượng công an, quân sự dập đám cháy nhà dân

(Dân trí) - Ngôi nhà của một hộ dân nghèo khó ở xã Tam Đình, huyện Tương Dương, Nghệ An bất ngờ bốc cháy. Lực lượng Công an, quân sự, Phòng cháy chữa cháy… cùng được huy động đến để dập lửa.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11h45’ ngày 8/2/2015 tại gia đình ông Lô Văn Lý (hơn 40 tuổi, trú tại bản Quang Phúc, xã Tam Đình, huyện biên giới Tương Dương, Nghệ An).

Khi vừa phát hiện đám cháy, nhiều người dân trong bản đang cấy lúa ngoài đồng đã hô hào dập lửa. Các lực lượng Công an, Quân sự huyện, Công an phòng cháy chữa cháy khu vực 6 và dân quân tự vệ xã Tam Đình đã có mặt tại hiện trường để dập lửa và kiên quyết không để lửa cháy lan sang 3 ngôi nhà kề sát nhà anh Lô Văn Lý.

Do gió to và lửa quá lớn nên việc dập lửa hết sức khó khăn. Toàn bộ ngôi nhà sàn 2 tầng cùng 1 giàn máy cưa, dụng cụ làm mộc gia dụng, toàn bộ tài sản gia đình và 1 nếp nhà của anh trai anh Lô Văn Lý đang gửi dưới sàn nhà dự định sau Tết sẽ dựng nhà mới bị thiêu rụi. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. Ngay sau khi nhận được tin báo, đích thân ông Vi Tân Hợi – Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và hỗ trợ ban đầu cho gia đình anh Lô Văn Lý 6 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ huyện cũng hỗ trợ gia đình anh Lý 500.000 đồng.

Một số hình ảnh vụ cháy nhà, thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng:

Ngọn lửa bốc lên rất mạnh

Ngọn lửa bốc lên rất mạnh
Ngọn lửa bốc lên rất mạnh

Ngọn lửa bốc lên rất mạnh

Lực lượng chức năng thu dọn đám cháy để chuẩn bị làm lại ngôi nhà mới tạm cho gia đình ông Lý kịp đón Tết.

Đích thân ông Vi Tân Hợi - PCT UBND huyện Tương Dương cùng các lực lượng thu dọn sau đám cháy.
Đích thân ông Vi Tân Hợi - PCT UBND huyện Tương Dương cùng các lực lượng thu dọn sau đám cháy.
Đích thân ông Vi Tân Hợi - PCT UBND huyện Tương Dương cùng các lực lượng thu dọn sau đám cháy.

Căn nhà sàn 2 tầng cùng một nếp nhà khác đặt dưới sàn đã bị bốc cháy hoàn toàn.

Căn nhà sàn 2 tầng cùng một nếp nhà khác đặt dưới sàn đã bị bốc cháy hoàn toàn.

Căn nhà sàn 2 tầng cùng một nếp nhà khác đặt dưới sàn đã bị bốc cháy hoàn toàn.

Công an, người dân, các lực lượng khác cố vớt vát những thanh gỗ còn có thể để làm nhà mới.
Công an, người dân, các lực lượng khác cố vớt vát những thanh gỗ còn có thể để làm nhà mới.

Phần lớn căn nhà sàn 2 tầng thành than đen.

Phần lớn căn nhà sàn 2 tầng thành than đen.

Phần lớn căn nhà sàn 2 tầng thành than đen.
Ông Vi Tân Hợi- Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo chữa cháy, khắc phục hậu quả và hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại.

Nguyễn Duy