1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huy động hơn 400 người truy tìm nghi phạm giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu

Trần Thanh

(Dân trí) - Để phục vụ công tác truy bắt nghi phạm giết người, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hàng trăm người lập chốt, truy tìm nghi phạm Lò Văn Xươm.

Liên quan tới vụ truy tìm nghi phạm giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu, sáng 6/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã huy động hơn 400 người gồm các cán bộ chiến sỹ công an, dân quân, an ninh thôn bản... lập các chốt chặn, để truy tìm nghi phạm Lò Văn Xươm (SN 2001, ở huyện Sìn Hồ).

Huy động hơn 400 người truy tìm nghi phạm giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu - 1

Cảnh sát lập các chốt chặn tại lối ra, đường vào bản, làng thôn xóm để truy tìm nghi phạm (Ảnh: Trang Bùi).

Theo đại diện Công an tỉnh Lai Châu, sau khi nhận tin báo, trực tiếp Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã xuống hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng lên phương án, truy tìm nghi phạm Xươm.

Tuy nhiên, tới nay công tác truy tìm nghi phạm gặp nhiều khó khăn bởi địa hình núi rừng rậm rạp.

Huy động hơn 400 người truy tìm nghi phạm giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu - 2

Lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực phục vụ việc truy bắt nghi phạm giết người (Ảnh: Trang Bùi).

Trước đó, vụ án mạng xảy ra lúc 19h15 ngày 5/3 tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Nạn nhân là chị Lò Thị L. (SN 2003, trú tại xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên).

Huy động hơn 400 người truy tìm nghi phạm giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu - 3

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (đứng giữa) xuống hiện trường chỉ đạo các công tác truy bắt nghi phạm Xươm (Ảnh: Trang Bùi).

Theo cảnh sát, khi gây án, đối tượng Xươm mặc áo kẻ màu đen, quần bò màu đen, đi dép màu đen.

Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường với trang phục như trên và cầm theo hung khí là dao nhọn, bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên), nghi chạy sang huyện Sìn Hồ.