1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Thái Nguyên:

Hủy 11 hợp đồng mua bán đất nông nghiệp sai quy định

(Dân trí) - Liên quan đến vụ dụ dân bán đất nông nghiệp xảy ra tại dự án Khu dân cư số 6 phường Thịnh Đán (TP Thái Nguyên), sau khi các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên vào cuộc, các bên liên quan đã phải hủy 11 bộ hợp đồng sai quy định.

Hủy 11 hợp đồng mua bán đất nông nghiệp sai quy định - 1
Quy hoạch Khu dân cư số 6 phường Thịnh Đán.
 
Trước đó, Dân trí đã có loạt bài phản ánh về tình trạng mua bán đất nông nghiệp sai quy định xảy ra tại Khu dân cư số 6, trước khi dự án này được tỉnh Thái Nguyên phê duyệt.
 
Trao đổi với PV, ông Bùi Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên khẳng định, việc mua bán đất nông nghiệp tại dự án Khu dân cư số 6 là hoàn toàn trái với các quy định của pháp luật. Qua đó, ông Hòa đề nghị các cơ quan liên quan đến dự án khi chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng phải trả tiền đến tận tay những người nông dân có tên trong chủ quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp.
 
Đồng thời, ông Hòa yêu cầu những đối tượng mua bán đất nông nghiệp phải hủy ngay hợp đồng vì sai quy định. Theo đó người dân sẽ hoàn trả số tiền bán đất nông nghiệp và sẽ được hưởng các quyền lợi của Nhà nước kể cả việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.
 
Ngày 25/7, tại UBND phường Thịnh Đán, Trung tâm Phát triển quỹ nhà - đất tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan chức năng đã tiến hành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đến tận tay người nông dân đứng tên quyền sử dụng đất.
 
Đồng thời các cơ quan chức năng yêu cầu ông Nguyễn Quý Thành, nguyên Chủ nhiệm HTX, Chủ tịch Hội nông dân phường Thịnh Đán là người đã dẫn một số đối tượng lạ mặt đi mua đất nông nghiệp của nông dân phải đứng ra làm chứng giữa bên bán và bên mua để hủy 11 bộ hợp đồng mua bán đất nông nghiệp sai quy định.
 
Trước đó, Phó Chủ tịch Bùi Xuân Hòa khẳng định, ông Nguyên Quý Thành là cán bộ nhà nước mà đi môi giới mua bán đất nông nghiệp như vậy là vi phạm pháp luật. Nguồn tin của Dân trí cho hay, hiện Đảng bộ UBND phường Thịnh Đán đã tiến hành kỉ luật Đảng ở mức cảnh cáo đối với ông Thành.
 
Theo tài liệu Dân trí thu thập được, ông Nguyễn Quý Thành đã có bản tường trình về vụ việc trong đó khẳng định: ông Dương Anh Nam, Cán bộ trung tâm Phát triển quỹ nhà - đất là người có liên quan đến việc mua bán đất nông nghiệp của dân.
 
Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên tiến hành làm rõ để đưa ra kết luận cuối cùng. Qua đó trách nhiệm của từng người sẽ được cơ quan các cấp làm rõ và có hình thức xử lý thích đáng.
 
Hồng Ngân