1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thái Nguyên:

3 Sở vào cuộc vụ “dụ dân” bán đất nông nghiệp

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên Bùi Xuân Hòa khẳng định, Chủ nhiệm HTX kiêm Chủ tịch Hội nông dân phường Thịnh Đán Nguyễn Quý Thành là “công bộc” của dân nhưng lại dụ dân bán đất nông nghiệp cho một số cán bộ là vi phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch Hòa cho biết, sau khi Dân trí phản ánh về vụ việc, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cùng Phòng nghiệp vụ của UBND TP đã vào cuộc để xác minh làm rõ.

 3 Sở vào cuộc vụ “dụ dân” bán đất nông nghiệp - 1
Ông Hòa: Sẽ làm rõ các cán bộ mua đất nông nghiệp sai quy định (ảnh: H. Ngân).

Ông Hòa khẳng định, bước đầu đã xác định rõ Chủ nhiệm HTX kiêm Chủ tịch Hội nông dân phường Thịnh Đán Nguyễn Quý Thành dẫn theo một số cán bộ đi mua đất nông nghiệp như vậy là vi phạm pháp luật.

Một số cán bộ tham gia mua đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật cũng sẽ được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ trong thời gian tới.

Về vấn đề trục lợi của một số người trong vụ mua bán đất nông nghiệp trước khi Dự án quy hoạch Khu Dân cư số 6 được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Xuân Đương kí phê duyệt, ông Hòa cho biết:

Theo quyết định “hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm” cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thì các hộ gia đình sẽ được chọn một trong ba hình thức sau.

Thứ nhất, đối với mỗi hộ gia đình bị thu hồi 500m2 đến dưới 1.500m2 đất nông nghiệp sẽ được giao một lô đất ở rộng khoảng 100m2 theo quy hoạch (ngoài số tiền được nhận hỗ trợ đền bù) không qua đấu giá.

Thứ hai: Trường hợp các hộ dân bị thu hồi dưới 500m2 nhưng tối thiểu không dưới 200m2 mà hộ dân đó bị thu hồi 100% đất nông nghiệp đang quản lí sử dụng cũng được giao một ô đất ở rộng khoảng 100m2 theo quy hoạch không phải qua đấu giá. Những hộ dân bị thu hồi 1.500m2 đất nông nghiệp trở lên được tính hỗ trợ bằng tiền là 15.000 đồng/m2.

Thứ ba: Các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp từ 500m2 - 1.500m2 đất nông nghiệp và 500m2 đến tối thiểu không dưới 200m2 đất nông nghiệp sẽ được giao một ô đất rộng 10m2 để kinh doanh dịch vụ theo giá quy định mà không phải đấu giá.

Chính vì quy định này mà một số đối tượng “hiểu luật” đã thu mua số lượng không nhỏ đất nông nghiệp của người nông dân để tìm cách trục lợi.

Theo điều tra của Dân trí, liên quan đến vụ mua bán đất nông nghiệp sai quy định này còn có sự liên quan đến cán bộ Trung tâm quỹ nhà - đất tỉnh Thái Nguyên là ông Dương Anh Nam (cán bộ Phòng Kế hoạch kỹ thuật của Trung tâm).

Để làm rõ vấn đề này, PV có buổi làm việc với Giám đốc Trung tâm quỹ nhà - đất tỉnh Thái Nguyên Hoàng Đức Khánh, ông Khánh cho biết ngay sau khi nghe tin bà con nông dân phường Thịnh Đán bán đất nông nghiệp cho một số cán bộ trong đó có liên quan đến ông Nam, chúng tôi đã mời ông Nam lên làm việc nhưng ông Nam không thừa nhận là mình mua đất nông nghiệp của người dân mà chỉ dẫn người khác đi mua đất nông nghiệp.

Ông Khánh cho biết thêm, Trung tâm cũng chưa bao giờ giao cho ông Nam đi làm những việc “môi giới nhà đất”. Hiện Trung tâm cũng đang xem xét, nếu ông Nam vi phạm thì sẽ tiến hành kỉ luật theo từng mức độ.

 3 Sở vào cuộc vụ “dụ dân” bán đất nông nghiệp - 2
“Khuất tất” phía sau dự án khu dân cư số 6 (ảnh: H. Ngân).

Trở lại vụ việc gần 10.000 m2 đất nông nghiệp bị mua bán sai quy định, Phó Chủ tịch Hòa cam kết “chúng tôi sẽ đền bù 100% số tiền đến tận tay bà con nông dân có tên trong sổ đỏ. Còn Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp giữa bà con nông dân và một số người là không có hiệu lực pháp lí, hai bên hoàn toàn có thể tự thỏa thuận với nhau”.

Dân trí đặt vấn đề dự liệu những đối tượng mua đất nông nghiệp có thể “lách luật”: Khi trả tiền đền bù vẫn do người nông dân kí, còn thực nhận tiền thì lại là người mua đất nông nghiệp và quyền lợi sau này cũng do người mua đất nông nghiệp được hưởng. Vậy các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên sẽ làm gì trước vấn đề này? Ông Hòa cho biết, sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ và làm rõ vấn đề này.

Kết thúc buổi làm việc, ông Hòa cho biết thêm hiện tại tỉnh Thái Nguyên đang triển khai rất nhiều dự án lớn, trong đó diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi là chủ yếu.

Để tránh các đối tượng mua bán đất nông nghiệp của bà con nông dân nhằm trục lợi, UBND TP sẽ yêu cầu tất các các địa phương có dự án triển khai phải minh bạch thông tin, bằng mọi hình thức đưa thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ và giám sát.

Ông Hòa cám ơn Dân trí đã có thông tin phản ánh kịp thời về vụ việc để chính quyền địa phương nắm được tình hình và sẽ có những biện pháp xử lí thích đáng những kẻ vi phạm pháp luật.

Hồng Ngân