Hút trộm xăng dầu - tội phạm mới ở Đồng Nai

(Dân trí) - Ngày 7/6, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi hút trộm xăng dầu trên xe.

Các đối tượng bị bắt trong vụ án này gồm: Nguyễn Văn Loan (26 tuổi, quê thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Đinh Văn Hà (30 tuổi, quê Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An) và Phạm Văn Táo (43 tuổi, quê Thái Dương, Thái Thụy, Thái Bình).

 

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an huyện Xuân Lộc, 3 đối tượng Loan, Hà và Táo cùng một số đối tượng khác đã đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuê xe du lịch, biển kiểm soát 72M - 7910 lái đi lòng vòng tìm những địa điểm có xe ôtô đang đậu bên đường hay trong kho bãi. Chúng đột nhập vào, dùng kìm cộng lực bẻ khóa và tiến hành hút trộm xăng dầu trong xe.

 

Từ ngày 29/5 đến nay, chúng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ và đã hút được khoảng 700 lít xăng từ các xe tải.

 

Khai báo trước cơ quan công an, những đối tượng trên nói chúng thường nhắm vào những xe tải loại trọng tải lớn, đang dừng trên đường hoặc trong bãi nhưng không có người trông coi. Chúng mang theo nhiều can bằng nhựa và các dụng cụ khác, dùng kìm bẻ khóa và các niêm chì trên bình xăng của xe, rồi dùng dụng cụ bơm hút xăng ra can.

 

Theo điều tra, đã có nhiều chủ xe là nạn nhân của những vụ trộm trên, như xe của ông N.K.H (ngụ xã Xuân Tâm, Xuân Lộc) bị hút 150 lít dầu trong xe tải; xe anh N.H.Q đỗ xe ven đường bị hút trộm hơn 100 lít xăng; xe anh N.H.T ở xã Xuân Hòa bị hút khoảng 200 lít dầu; một chủ xe ở xã Xuân Hưng cũng khai báo đã bị hút trộm 180 lít xăng trên xe...

 

Ngoài 3 đối tượng bị bắt trên, còn có 3 tên khác cũng là đồng bọn, nhưng đang lẩn trốn. Cơ quan điều tra đang ráo riết truy bắt những đối tượng còn lại.

 

Theo cảnh báo của cơ quan công an, đây là hành vi tội phạm mới. Do đó, các chủ xe nên cảnh giác trước hành vi trộm cắp này, vì ngoài tài sản, việc làm trên rất dễ gây cháy nổ.

 

Sỹ Tuyên

TTXVN