1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Huế cần tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, tạo dấu ấn phát triển dài hạn

Vi Thảo

(Dân trí) - Ngày 30/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Huế.

Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Huế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, công tác tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao, đồng thời ghi nhận những nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác tổ chức, vận hành mô hình mới của thành phố Huế thời gian qua.

Huế cần tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, tạo dấu ấn phát triển dài hạn - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Huế (Ảnh: Ngọc Hiếu).

Theo Phó Thủ tướng, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại thành phố Huế đã được thực hiện quyết liệt, tỷ lệ giảm đầu mối thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm quốc gia tại Huế được thúc đẩy mạnh mẽ.

Huế đã nỗ lực khai thác các tiềm năng, lợi thế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh kết quả tích cực đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý thành phố Huế cần khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, nhất là trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân cũng như giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ nghỉ công tác sau tinh giản, sáp nhập.

Thành phố Huế cần tổ chức vận hành trơn tru, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là đầu tư, trang bị cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật, nguồn nhân lực cho chính quyền cấp xã. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, địa phương phải xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn; gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn. 

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị thành phố Huế quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực trong xã hội, tránh phụ thuộc quá nhiều vào đầu tư công. 

Thành phố Huế cần suy nghĩ và hành động để tạo ra những dấu ấn phát triển mới, mang tính dài hạn, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng cao hơn, bao gồm mục tiêu đạt mức tăng trưởng trên 10% trong nhiệm kỳ tới.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, thành phố Huế cần phát huy tốt hơn nữa các tiềm năng, thế mạnh của mình, tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo,...

Địa phương cũng cần cân đối, thu xếp nguồn lực, đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện tốt hơn nữa chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng như thúc đẩy xây dựng nhà bán trú cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, ông đề nghị thành phố Huế phấn đấu hoàn thành đại hội cấp xã trong nửa đầu tháng 8. Sau đó, Huế cần chuẩn bị đại hội cấp thành phố với yêu cầu cao về văn kiện, công tác nhân sự, định hướng phát triển rõ ràng, thực chất và mang tính hành động. 

Huế cần tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, tạo dấu ấn phát triển dài hạn - 2

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại thành phố Huế (Ảnh: Ngọc Hiếu).

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết trong 6 tháng đầu năm, địa phương này nằm trong tốp 10 tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, với mức tăng 9,39%.

Về cải cách hành chính, Huế tiếp tục duy trì vị trí trong tốp đầu, xếp thứ 7 toàn quốc; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 6.

Đối với công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến ngày 29/7, thành phố Huế đứng thứ 3 toàn quốc về hoàn thành các chỉ tiêu cấp tỉnh.

Thành phố Huế cũng ghi nhận kết quả nổi bật về cải cách hành chính, với tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 87,56%, đứng thứ 5 cả nước.