Họp bất thường bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM

(Dân trí) - Kỳ họp bất thường của HĐND TPHCM khóa IX sẽ diễn ra ngày 28/3 để bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Từ Lương, ngoài bầu Phó Chủ tịch UBND TP, tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường), HĐND TP khóa IX cũng thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ tham gia phòng chống Covid-19 và một số tờ trình khác của UBND TP.

Họp bất thường bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM - 1

HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp vào cuối tháng 3 để bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 (ảnh: Phạm Nguyễn)

Theo quy định, TPHCM có 5 Phó Chủ tịch UBND TP, song có giai đoạn TPHCM khuyết đến 3 Phó Chủ tịch. Trước đó, ông Lê Văn Khoa xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe, ông Huỳnh Cách Mạng được bổ nhiệm giữ chức Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, bà Nguyễn Thị Thu qua đời sau thời gian bị bệnh.

Đến ngày 11/5/2019, HĐND TPHCM khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường), bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP.

Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan và Thiếu tướng Ngô Minh Châu – Phó Giám đốc Công an TP được đại biểu HĐND TP bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thời gian qua, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm được giao phụ trách thêm lĩnh vực văn hóa - xã hội vì vẫn khuyết 1 Phó Chủ tịch phụ trách mảng này.

Tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19 trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP phối hợp các sở, ngành tham mưu cho UBND TP các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế TP trước tác động của dịch Covid-19, để trình xin ý kiến của HĐND TP tại kỳ họp bất thường cuối tuần.

Quốc Anh