Hà Nội:

Hỗn chiến đẫm máu vì tranh giành chỗ bán nước mía

(Dân trí) - Vì tranh giành chỗ bán nước mía, nhóm 4 đối tượng dùng dao phay đi “thanh toán” đối thủ kinh doanh. Cuộc hỗn chiến xảy ra, để lại hai xác chết gục xuống giữa bãi máu…

Thông tin từ Công an huyện Từ Liêm cho biết, khoảng 21h ngày 21/6, tại vườn hoa hình bầu dục ngay trước khán đài B quảng trường Mỹ Đình xảy ra cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên gồm hơn chục người. Cuộc hỗn chiến tranh giành chỗ bán nước mía này nhanh chóng kết thúc khi 2 người trong 2 nhóm thanh niên trên gục ngã trong vũng máu. Khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt, tiến hành giải tán đám đông, cùng người dân đưa hai người trên đi bệnh viện.

Hai người này
được xác định gồm Lưu Danh Tùng (SN 1967) và Nguyễn Cao Kỳ (SN 1982), trú ở 102E3 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, đã tử vong sau đó.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trên giữa nhóm bán nước mía của Lưu Danh Hảo (SN 1980, ở Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội) với một nhóm người từ nơi khác đến cùng bày quán nước, mang xe nước mía ra bán hàng tại địa bàn vườn hoa bầu dục…

Hảo gọi điện cho người nhà là Lưu Danh Tùng cùng hai người họ hàng khác tên là Quang và Chuỳ. Những người này mang theo dao phay tới chỗ nhóm người lạ mặt kể trên để "thanh toán".

Thấy phía Hảo có động thái bất thường, đám thanh niên kia cũng điều khoảng 5 - 6 người đi trên một xe taxi đỗ ập đến. Vừa nhìn thấy nhau, không nói không rằng cả hai nhóm cùng dùng hung khí lao vào nhau cho đến khi Lưu Danh Tùng và Nguyễn Cao Kỳ gục ngã. Hai thanh niên này được xác định tử vong ngay sau đó. Lưu Danh Tùng bị một nhát chém vào phía khuỷu tay sắc lẹm như chặt mía khiến tay gần rời ra.

Hỗn chiến đẫm máu vì tranh giành chỗ bán nước mía - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng

Sự việc không dừng lại ở đây. Khi cả hai bên gia đình cùng có mặt tại nhà xác bệnh viện 198, mâu thuẫn cũng xảy ra và gần như lại dẫn tới một cuộc ẩu đả nếu CA huyện Từ Liêm không nhanh chóng đưa một người tử vong của nhóm sang nhà xác bệnh viện E.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định 2 thanh niên tử vong trong cuộc hỗn chiến này đều có nhiều thành tích bất hảo. Nguyễn Cao Kỳ  sở hữu tới 5 tiền án, tiền sự về tội ăn cướp và trộm cắp. Cơ quan công an cũng đã xác định một đối tượng có liên quan là Đỗ Quốc Nam (SN 1978) ở Phú Mỹ, Mỹ Đình. Hiện Nam đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đã từ lâu, khu vực vườn hoa tiềm ẩn những vụ phạm pháp hình sự. Năm 2008, khu vực này cũng từng xảy ra một vụ hỗn chiến đẫm máu giữa hai nhóm thanh niên.

Phúc Hưng