Hơn 40 tỷ đồng đầu tư “kịch bản ánh sáng” cho Hà Nội 1000 năm

(Dân trí) - 15 vị trí quanh hồ Hoàn Kiếm, 4 vị trí khu Hồ Tây, 22 tuyến đường phố, trục chính… được lên “kịch bản” ánh sáng, hoa lá, biểu ngữ trang trí cho dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tính riêng hệ thống ánh sáng đầu tư khoảng 42 tỷ đồng.

Phương án chiếu sáng trang trí trên địa bàn thành phố hướng tới lễ kỷ niệm đã được triển khai, thử nghiệm từ dịp tết Nguyên đán vừa qua. Các giải pháp chiếu sáng bao gồm cả trang trí các công trình kiến trúc, cây xanh, khung hoa văn, khẩu hiệu, trang trí mô phỏng đài phun nước… với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như đèn LED thay đổi màu sắc lung linh, sống động, đèn chiếu sâu, đèn chôn đất hiện đại, ánh sáng rực rỡ.

15 vị trí quanh hồ Hoàn Kiếm, 4 vị trí khu vực Hồ Tây, 6 vị trí khu vực Lăng - quảng trường Ba Đình, khu vực hồ Thiền Quang, Trung tâm hội nghị Quốc gia và 22 trục đường phố chính đến nay đã thực hiện lắp đặt thiết bị, vận hành thường xuyên vào thứ 7, chủ nhật cho tới ngày Đại lễ.
Hơn 40 tỷ đồng đầu tư “kịch bản ánh sáng” cho Hà Nội 1000 năm - 1
15 vị trí quanh hồ Hoàn Kiếm được lên "kịch bản ánh sáng".

Triển khai từ Tết Canh dần, 18,5 tỷ đồng đã được đầu tư cho hệ thống chiếu sáng các khu vực này, được thành phố đánh giá là tạo bước đột phá khác biệt. Tuy nhiên, “kịch bản” ánh sáng dịp Tết vẫn bị phê khi quy mô chiếu sáng chưa rộng khắp, cần khắc phục tiếp cho lễ kỷ niệm 1000 năm.

Tính đến Đại lễ, Cty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị lên kế hoạch bổ sung, làm mới hệ thống như lắp thêm đèn LED điều khiển chương trình trên cầu Thê Húc, gắn thêm 200 quả cầu LED treo cây ven hồ Hoàn Kiếm, lắp đặt 7 “đài phun nước ánh sáng”, nhiều con quay, ngôi sao, lồng trụ LED trên các cột đèn ở các trục đường phố…

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Khôi lưu ý thêm đơn vị thực hiện bổ sung một số điểm chiếu sáng trang trí khu vực phố cổ, các cầu vượt, cửa ô vào thành phố. Ông Khôi cũng nhấn mạnh nhiều mẫu mã khung hoa văn, đèn hiện vẫn còn đơn điệu, cần thay đổi. Phó chủ tịch thành phố đặt “hạn chót” cho kịch bản chiếu sáng mảng công viên cây xanh, hệ thống luồng tuyến phố phải hoàn thành trước 25/4.

Để bổ sung, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, đến dịp kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 tới, 6,7 tỷ đồng kinh phí sẽ được rót thêm. Đến ngày lễ 19/8 và 2/9, thêm 16,8 tỷ đồng dự tính được đầu tư. Như vậy, toàn hộ hệ thống chiếu sáng trang trí Hà Nội chuẩn bị cho Đại lễ ước tính khoảng 42 tỷ đồng.

Mảng trang trí cây hoa cảnh, công viên cũng đã lên kịch bản với 5 vị trí trung tâm thành phố, hệ thống các đảo giao thông, các tuyến phố, các di tích lịch sử, vườn hoa… Dự tính, một lượng hoa tươi, hoa lụa cực lớn sẽ được huy động trong các dịp kỷ niệm và suốt 10 ngày Đại lễ.

Để đảm bảo tính khả thi, ông Nguyễn Văn Khôi yêu cầu các đơn vị thực hiện cân nhắc về mức độ tập trung đối với từng khu vực. Hồ Hoàn Kiếm, hồ Thiền Quang, khu Ba Đình, sân vận động Mỹ Đình việc trang trí phải nổi ý tưởng hình thành dải, mảng để tạo không khí tưng bừng của dịp lễ.

Hoạt động trang hoàng Hà Nội được thực hiện trên nguồn kinh phí huy động của nhiều đơn vị, doanh nghiệp cùng tham gia, trong đó có 6 TCty lớn đã ký cam kết với thành phố như TCty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, TCty thương mại Hapro, TCty đầu tư phát triển nhà Handico, TCty du lịch, Tập đoàn Tân Tạo,Việt Hà…

P.Thảo