1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 30.400 tài xế "ma men" bị xử lý trong 10 ngày

Trần Thanh

(Dân trí) - Trong 10 ngày thực hiện cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 11/1 đến ngày 21/1), lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 124.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Chiều 21/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 10 ngày thực hiện cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 11/1 đến ngày 21/1), lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 124.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; tạm giữ hơn 42.500 phương tiện, tước hơn 25.300 giấy phép lái xe các loại.

Hơn 30.400 tài xế ma men bị xử lý trong 10 ngày - 1

Trong 10 ngày thực hiện cao điểm, CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 30.400 tài xế "ma men" (Ảnh: Trần Thanh).

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là hơn 30.400 trường hợp; vi phạm về tốc độ là gần 26.000 trường hợp; chở hàng quá tải trọng hơn 2.000 trường hợp; vi phạm ma túy 194 trường hợp.

Theo Cục CSGT, riêng trên tuyến quốc lộ 1A, CSGT trên tuyến đã kiểm soát hơn 109.000 phương tiện. Qua đó đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 18.600 trường hợp vi phạm, tước hơn 4.300 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 4.400 phương tiện.

Trong đó vi phạm cồn là hơn 3.100 trường hợp; vi phạm ma túy 35 trường hợp; vi phạm tốc độ hơn 6.400 trường hợp; vi phạm tải trọng hơn 300 trường hợp.