Hơn 3.000 ngôi nhà bị hư hỏng sau trận mưa đá khủng khiếp

(Dân trí) - Sau trận mưa đá khủng khiếp vừa diễn ra trên địa bàn 3 tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang sáng (3/4) đã làm 3.066 ngôi nhà bị tốc và thủng mái, 18 căn nhà sập hoàn toàn, 10 trường học bị tốc mái, 1 người bị thương,…


Mưa đá làm thủng nhiều mái nhà lợp fibro xi măng ở Trường THCS Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa. (Ảnh: Văn Tý - TTXVN)

Mưa đá làm thủng nhiều mái nhà lợp fibro xi măng ở Trường THCS Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa. (Ảnh: Văn Tý - TTXVN)

Theo số liệu tổng hợp của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết: Ngày 3/4/2016, trên địa bàn các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Quản Bạ, Mèo Vạc, Yên Minh (Hà Giang), Lục Yên (Yên Bái) đã xảy ra mưa đá, kèm theo gió lốc mạnh gây thiệt hại về người, nhà ở và sản xuất nông nghiệp.

Theo báo cáo của Văn Phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thiệt hại ban đầu như sau:

Về người: 1 người bị thương nhẹ (do đang trên đường đi làm đồng tại thôn An Phong, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang); Về nhà ở: 18 nhà sập hoàn toàn (Tuyên Quang 5 nhà, Yên Bái: 13 nhà); 3.066 nhà tốc mái và thủng mái (Tuyên Quang: 2.044 nhà; Hà Giang: 959 nhà, Yên Bái: 63 nhà); Về trường học: 10 phòng bị tốc mái (Tuyên Quang)

Về nông nghiệp: 323 ha lúa dập nát (Tuyên Quang), 1.215 ha ngô và rau màu bị hư hỏng (Tuyên Quang: 225 ha, Hà Giang: 990 ha)

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và tiếp tục thống kê thiệt hại để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp.

Nguyễn Dương

Hơn 3.000 ngôi nhà bị hư hỏng sau trận mưa đá khủng khiếp - 2