Hải Dương:

Hơn 300 cảnh sát sẽ xuyên đêm ứng cứu vụ cháy trung tâm thương mại

(Dân trí) - Đến 19h20 ngày 15/9, tại trung tâm thương mại ở Hải Dương khói vẫn bốc lên tứ phía, ngọn lửa vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn. Bên ngoài hàng trăm tiểu thương vẫn cố bám trụ, bất lực nhìn toàn bộ tài sản bị nung thành tro bụi.

Đống đổ nát sau đám cháy

Đống đổ nát sau đám cháy
Trao đổi với PV Dân Trí tại hiện trường vụ hỏa hoản, đại tá Nguyễn Đông Hiển, Phó Giám đốc công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Sức nóng từ bên trong trung tâm rất khủng khiếp, mặc dù các chiến sỹ đã có áo bảo vệ để xông vào nhưng đều bị bật ra. Chúng tôi điều động tới 16 xe chữa cháy, tổ chức phun nước dập lửa từ 4 phía của trung tâm. Đến 19h,  các chiến sỹ cứu hỏa vẫn đang tích cực dập lửa, phun nước làm mát tòa nhà. Tuy nhiên lửa từ bên trong thì chưa thể dập tắt ngay được. Công tác chữa cháy sẽ phải thực hiện liên tục cho đến hết đêm nay và cả ngày mai”.
Các tiểu thương bất lực nhìn tài sản của mình thành tro

Các tiểu thương bất lực nhìn tài sản của mình thành tro


Đại tá Hiển cho biết thêm, công tác cứu cháy gặp rất nhiều khó khăn, vì việc báo cháy quá chậm. “Đến 3h sáng chúng tôi mới nhận được tin, có mặt thì lửa đã bùng phát dữ dội. Thiết bị cứu cháy của địa phương hạn chế nên phải gọi thêm sự hỗ trợ của các đơn vị khác từ nhiều địa phương lân cận”, Đại tá Hiển nói.

Trước đó tại cuộc họp khẩn chiều nay, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã kêu gọi, yêu cầu mọi người dân, đặc biệt các tiểu thương không được ra vào trong trung tâm, đề phòng bị bỏng, ngạt và sập đổ gây nguy hiểm tính mạng. UBND tỉnh sẽ hỗ trợ trước mắt mỗi chủ gian hàng 10 triệu đồng; miễn giảm các đóng góp cho các cháu học sinh là con em của các tiểu thương trong hai năm tới; đối với con em các tiểu thương đang theo học các trường cao đẳng, đại học sẽ nhận hỗ trợ 3 triệu đồng/cháu. Các ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ cho tiểu thương. Bên cạnh đó, UBND thành phố Hải Dương sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi hộ bị thiệt hại.




Đến tận chiều tối khói vẫn bốc lên tứ phía của Trung tâm Thương mại...

Đến tận chiều tối khói vẫn bốc lên tứ phía của Trung tâm Thương mại...
...và h

...và h
àng trăm người dân vẫn tụ tập quanh hiện trường để xem vụ cháy

Song song với việc chữa cháy và điều tra nguyên nhân cháy, UBND tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành xây dựng chợ tạm trên khu đất đối diện trung tâm thương mại để các hộ sớm ổn định, trở lại hoạt động kinh doanh.

Hiện có hơn 300 cảnh sát đang có mặt tại hiện trường, dựng lều thay ca để bảo vệ hiện trường, phục vụ điều tra nguyên nhân xảy ra cháy cũng như thực hiện tiếp công tác cứu cháy.


Lực lượng chữa cháy sẽ làm việc liên tục từ đêm nay và đến sáng mai

Lực lượng chữa cháy sẽ làm việc liên tục từ đêm nay đến sáng mai
Hơn 300 cảnh sát sẽ xuyên đêm ứng cứu vụ cháy trung tâm thương mại
Một phần tòa nhà Trung tâm thương mại bị đổ sập
18h cùng ngày góc nào của tòa nhà cũng còn khói âm ỉ
18h cùng ngày góc nào của tòa nhà cũng còn khói âm ỉ
Làm mát để đám cháy không bùng phát trở lại 
Làm mát để đám cháy không bùng phát trở lại 
Những vòi nước không ngừng phun về phía đám cháy
Những vòi nước không ngừng phun về phía đám cháy

Lực lượng chữa cháy sẽ làm việc liên tục từ đêm nay và đến sáng mai

Dựng lều ngay gần Trung tâm thương mại để hàng trăm chiến sĩ xuyên đêm bảo vệ hiện trường và chữa cháy.

Thu Hằng