1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 30 tỉ USD xây dựng 4 tuyến đường sắt cao tốc

(Dân trí) - Đó là các tuyến: Hà Hội - Vinh, Nha Trang - TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh - Vũng Tàu và Hà Nội - Hải Phòng. Tổng kinh phí dự kiến cho 4 tuyến đường sắt cao tốc này là 30,86 tỉ USD.

Theo đó, tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Vinh dài 280 km, đường sắt cao tốc Nha Trang - TP Hồ Chí Minh dài 400 km, đường sắt cao tốc TP Hồ Chí Minh - Vũng Tàu dài 100 km và tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 100 km.

Hiện tại, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang xây dựng dự án và báo cáo đầu tư cho 4 tuyến đường này trong giai đoạn 2010 - 2015.

Cũng theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, từ năm 2016 trở đi, Tổng công ty sẽ nghiên cứu đầu tư tiếp các tuyến Vinh - Nha Trang, TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ, Hà Nội - Lạng Sơn. Các tuyến này sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1435mm, tốc độ chạy tàu 160-300km/h.

Hiền Trầm