Thừa Thiên - Huế:

Hơn 30 người dân “vây” nhà máy xi măng đòi tiền đền bù ô nhiễm

(Dân trí) - Vào 15h30 chiều qua 30/12, hơn 30 người dân xã Hương Vân, huyện Hương Trà (TT-Huế) lại kéo nhau đến cổng Nhà máy Xi măng Lucks yêu cầu nhà máy bồi thường thiệt hại cho dân về việc gây tiếng ồn, xả khói bụi, như đã cam kết.

Hơn 30 người dân “vây” nhà máy xi măng đòi tiền đền bù ô nhiễm - 1

Dân tập trung gần nhà máy xi măng Luks để đòi quyền lợi vì bị ảnh hưởng ô nhiễm quá nhiều trong nhiều năm qua.
 
Sự việc bắt đầu từ buổi sáng cùng ngày, khi UBND xã Hương Vân tiến hành phát tiền đền bù cho người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng tiếng ồn, khói bụi của Nhà máy Lucks. Những hộ dân ở cách nhà máy trong vòng bán kính 150m trở lại được đền bù thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, tổn hại sức khỏe. 

 

Anh Trần Văn Tý, một người dân, kể: “Buổi sáng xã phát tiền hỗ trợ đền bù cho người dân sống xung quanh nhà máy bị ô nhiễm nhưng trong đó có rất nhiều gia đình bị ảnh hưởng mà không được đền bù. “Người ăn kẻ thiệt”, do đó chúng tôi phải kéo lên nhà máy để hỏi cho rõ sự việc”.

 

Ngay sau khi có hiện tượng người dân tụ tập đông người, Công an huyện Hương Trà và UBND xã Hương Vân đã yêu cầu người dân giải tán, mời toàn bộ dân về nhà chị Mừng ở thôn Sơn Công, xã Hương Vân họp, giải quyết những kiến nghị, bức xúc...

 
Hơn 30 người dân “vây” nhà máy xi măng đòi tiền đền bù ô nhiễm - 2
 

Nhiều người dân bức xúc: Nhà máy và lãnh đạo huyện, xã đền bù không thỏa đáng. Người ở xa nhà máy được đền bù thiệt hại, người ở gần thì không được gì. 

 

Ông Trần Viết Ca (75 tuổi) nói: “Hơn 10 năm rồi, mỗi lần nhà máy Lucks xả bụi, gây tiếng ồn thì dân tui không sống nổi. Nhà cửa, hoa màu đều bị bụi bẩn do nhà máy. Toàn bộ phải đóng cửa suốt ngày, ăn uống, ngủ, làm việc gì cũng không yên ổn. Bà con liên tục kiến nghị, khiếu nại lên huyện Hương Trà rồi tỉnh Thừa Thiên - Huế. Lãnh đạo nói sẽ giải quyết nhưng rồi không thấy đâu”.

 

Ông Nguyễn Xuân, Chủ tịch UBND xã Hương Vân, cho biết những thắc mắc, kiến nghị của dân xã không thể giải quyết ngay. Yêu cầu người làm đơn để xã báo cáo lên huyện. “Một số người đã nhận tiền hỗ trợ buổi sáng nhưng chiều lại kéo đến bao vây nhà máy là không xác đáng” - ông Xuân nhấn mạnh.

 

Liên quan đến sự việc này, PV Dân trí đã điện thoại liên lạc với ông Nguyễn Xuân Ty, Chủ tịch UBND huyện Hương Trà, vào 17h chiều 30/12. Ông Ty khẳng định không có chuyện dân tiếp tục bao vây nhà máy Lucks đòi quyền lợi.

 

Mới đây nhất, từ tối 20/11 đến trưa 21/11/2010, gần 100 người dân đã kéo đến bao vây, ngăn chặn công nhân Nhà máy xi măng Lucks đến làm việc; yêu cầu nhà máy không được gây ô nhiễm môi trường và có đền bù thiệt hại thỏa đáng cho dân.

 

Đại Dương