Đồng Nai

Hơn 200 hộ dân đóng tiền rồi mòn mỏi chờ "kéo" điện quốc gia

(Dân trí) - Sống giữa thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) nhưng hơn 200 hộ dân vẫn phải mua lại điện từ doanh nghiệp với giá cao. Chính quyền vận động mỗi hộ đóng 3 triệu đồng để kéo điện lưới quốc gia, tiền người dân đã đóng nhưng chờ 7 tháng ròng vẫn chưa thấy điện.

Dân “ngóng cổ” chờ điện quốc gia
 
Từ nhiều năm nay, hơn 200 hộ dân ở tổ 10, 12, 13 (ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP Biên Hòa) vẫn phải mua điện của một doanh nghiệp trên địa bàn với giá đến 3.175 đồng/Kw. Cuộc sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng người dân nơi đây hàng tháng phải trả từ 5 trăm ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng mua điện sinh hoạt.
 

Một hộ dân phải mua điện với giá cao, mất hơn 1 triệu đồng tiền điện sinh hoạt mỗi tháng
Một hộ dân phải mua điện với giá cao, mất hơn 1 triệu đồng tiền điện sinh hoạt mỗi tháng

Trước tình trạng này, vào tháng 9/2014, lãnh đạo ấp Tân Cang đã tổ chức cuộc họp dân và thống nhất người dân đóng tiền theo phương thức “xã hội hóa” để kéo điện lưới quốc gia về cho người dân có điện sinh hoạt thoải mái với giá hợp lý. Cụ thể, mỗi hộ dân sẽ đóng góp số tiền 3 triệu đồng để chính quyền kéo điện lưới quốc gia về tận nơi nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu cuộc sống.
 
Đến tháng 11/2014, đơn vị thi công tiến hành chôn trụ điện, kéo dây hoàn tất chỉ chờ nhà nước kéo bình hạ áp về là người dân có điện dùng. Tuy nhiên, kể từ thời gian tháng 11/2014 cho tới nay, đã gần 7 tháng trôi qua, người dân vẫn chưa được hưởng điện lưới quốc gia. Còn dây điện, trụ điện thì từng ngày trôi qua vẫn phải treo vắt vẻo ngoài trời nắng, mưa.
 

Đường dây đã được dân đóng tiền kéo về nhưng điện thì chưa có
Đường dây đã được dân đóng tiền kéo về nhưng điện thì chưa có

Trao đổi với PV Dân trí, các hộ dân nơi đây rất bức xúc vì tiền đã đóng nhưng không được dùng điện lưới quốc gia, mà số tiền họ đã đóng cũng không được hoàn lại và không biết đã đi đâu?
 
Bà Vũ Thị Đích, Tổ trưởng Tổ dân phố 12, ấp Tân Cang nói: “Tiền chúng tôi đã đóng, trụ điện đã chôn, dây đã kéo, vậy tại sao người dân chúng tôi vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia? Trong khi hàng ngày phải mua điện với giá “cắt cổ”, chưa kể tới việc có những hộ gia đình để có 3 triệu đồng đóng đúng thời gian quy định đã chấp nhận đi vay lãi. Vậy mà đến nay điện không có!”.
 
Chính quyền vẫn đang chờ họp để… tìm câu trả lời
 

Sau nhiều lần liên lạc, PV Dân trí mới được ông Nguyễn Văn Thơ, Trưởng ấp Tân Cang trả lời về vụ việc này. Ông Thơ thừa nhận: “Việc người dân phản ánh là đúng sự thật. Quá trình đô thị hóa diễn ra ồ ạt những năm vừa qua đã làm số dân tại tổ 10, 12, 13 tăng lên nhanh chóng. Trước đây chỉ có 3 tổ, nhưng hiện nay đã tách thành 5 tổ. Nhu cầu sử dụng điện của người dân rất lớn”.

Đường dây đã được dân đóng tiền kéo về nhưng điện thì chưa có
Nhiều hộ dân phải đi vay nóng để có 3 triệu đóng tiền kéo điện lưới quốc gia về nhà nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy điện.

Về lý do chưa thể kéo điện lưới quốc gia về cho dân, ông Thơ giải thích là trong số hơn 200 hộ trên có 20 hộ gia đình nằm trong diện tích đất quy hoạch phải cưỡng chế di dời, nhưng chưa chịu dời đi nơi khác. Do đó, UBND TP Biên Hòa chưa chấp thuận đầu tư trạm biến áp, đưa điện lưới quốc gia đến với bà con nơi đây.
 
“Còn số tiền của hơn 200 hộ dân đóng góp để có điện lưới quốc gia sử dụng là hơn 600 triệu đồng, trong đó đã chi trả cho đơn vị thi công gồm chôn trụ điện và kéo dây hơn 400 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ tiếp tục đầu tư khi lưới điện quốc gia được kéo về từng hộ dân trong thời gian tới” - ông Thơ cho biết thêm.
 

Sống giữa thành phố nhưng người dân Tân Cang phải mua điện “chui”
Sống giữa thành phố nhưng người dân Tân Cang phải mua điện “chui”

Ông Huỳnh Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Tân khẳng định xã đã có kiến nghị cấp điện cho dân từ lâu nhưng hiện đang vướng mắc tại thành phố. Ông nói: “Xã đã gửi báo cáo lên UBND TP Biên Hòa và Phòng Quản lý đô thị về thực trạng, cũng như kiến nghị của người dân tại các tổ 10, 12, 13. Nhưng hiện kiến nghị này vẫn đang được UBND TP Biên Hòa xem xét giải quyết theo quy định”.
 

Đến Phòng quản lý đô thị Thành phố Biên Hòa, ông Trần Dương Vũ, Phó trưởng phòng thông tin cho phóng viên là Phòng đã gửi đề xuất lên UBND TP Biên Hòa nhưng chưa được trả lời. Theo ông thì ngay sau khi lãnh đạo thành phố cùng với các cơ quan có liên quan họp về tình trạng sử dụng điện trên địa bàn, TP Biên Hòa sẽ có… câu trả lời cụ thể về tình trạng chưa đưa lưới điện quốc gia về cho hơn 200 hộ dân ở xã Phước Tân trong thời gian sớm nhất.

                                                                                                  Quang Đạm