1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hơn 1.600 dân xã đảo chưa được về nhà vì thời tiết xấu

(Dân trí) - Do thời tiết đang diễn biến xấu kết hợp với cơn bão quốc tế Haiyan có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển nước ta nên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Cần Giờ vẫn tiếp tục giữ 1.605 người dân xã đảo Thạnh An ở đất liền.

Sáng nay 7/11, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ đã có cuộc họp về hướng chỉ đạo cho phép nhân dân các xã, thị trấn trở về nhà. Riêng xã đảo Thạnh An với 1.605 người, huyện vẫn tiếp tục giữ dân ở lại do thời tiết tại địa phương đang có chuyển biến xấu.

Các hộ dân ở xã đảo Thạnh An vẫn chưa được cho về nhà vì thời tiết xấu
Các hộ dân ở xã đảo Thạnh An vẫn chưa được cho về nhà vì thời tiết xấu

Ông Lê Văn Thơm, Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban Phòng chống lụt bão huyện Cần Giờ cho biết, đến thời điểm này áp thấp nhiệt đới không ảnh hướng đến Cần Giờ nên huyện đã chỉ đạo cho phép người dân trở về nhà. Riêng 1.605 người tại xã đảo Thạnh An vẫn được huyện giữ lại tại Trung tâm Văn hóa huyện đồng thời chăm lo ăn uống miễn phí cho người dân đến khi nào thời tiết tại địa phương tốt hơn.

Người dân xã đảo Thạnh An được cấp phát cơm trưa miễn phí
Người dân xã đảo Thạnh An được cấp phát cơm trưa miễn phí

Cũng theo ông Thơm, mặc dù chưa nhận được chỉ đạo trực tiếp từ UBND thành phố nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão có tên gọi quốc tế Haiyan, huyện đã có phương án giữ toàn bộ các hộ dân xã đảo Thạnh An ở lại đất liền an toàn. “Nếu trong chiều nay hoặc sáng mai thời tiết tốt lên huyện sẽ chỉ đạo phương tiện đưa dân trở về nhà an toàn”, ông Thơm thông tin thêm.

Đình Thảo - Quốc Anh