1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Hơn 1.500 tỷ đồng xây Trung tâm nghề cá đầu tiên trong cả nước

(Dân trí) - Trung tâm nghề cá đầu tiên trong cả nước được xây dựng tại cảng cá Đá Bạc, thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) có quy mô 46ha với tổng mức đầu tư 1.564 tỷ đồng.

Hơn 1.500 tỷ đồng xây Trung tâm nghề cá đầu tiên trong cả nước
Ngư dân Khánh Hòa nhập cá qua cảng sau khi trở về từ ngư trường Nhà giàn DK1, Trường Sa... (Ảnh: Viết Hảo)

Việc xây dựng Trung tâm nghề cá vùng Nam Trung Bộ tại thành phố Cam Ranh là hướng tới việc hình thành cơ sở hậu cần nghề cá đồng bộ nhằm khai thác tối đa nguồn lợi hải sản ở ngư trường Nam Trung bộ, Nhà giàn DK1, Trường Sa gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cùng đoàn công tác, ngày 2/6, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa để cụ thể hóa chủ trương xây dựng Trung tâm nghề cá tại cảng cá Đá Bạc, thành phố Cam Ranh.

Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng Trung tâm nghề cá vùng Nam Trung bộ tại Khánh Hòa là sau khi xem xét các điều kiện thuận lợi của địa phương. Khánh Hòa là tỉnh đầu tiên trong 5 địa phương được đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá.

Với tổng mức đầu tư 1.564 tỷ đồng, thì nguồn vốn dự kiến ODA của Chính phủ Nhật Bản 184 tỷ đồng, Trung ương 732 tỷ đồng, địa phương 120 tỷ đồng và xã hội hóa 528 tỷ đồng.

Được biết, năm 2016-2017, dự án Trung tâm nghề cá tại Cam Ranh sẽ khởi động xây dựng giao thông, hạ tầng, mở rộng cảng…; năm 2017-2018 xây dựng cầu bến, khu đóng mới, sửa chữa tàu…

Viết Hảo