Hơn 100 xác lợn chết xuất hiện trên kênh, mương thủy lợi
(Dân trí) - Hơn 100 xác lợn chết trên các tuyến kênh, mương thủy lợi chảy qua địa bàn một số xã ở tỉnh Thanh Hóa đã được các lực lượng chức năng vớt, đưa đi tiêu hủy.
Ngày 16/7, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi Trường tỉnh Thanh Hóa), từ ngày 21/6 đến nay, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Sông Chu vớt, tiêu hủy 117 xác lợn chết trên các tuyến kênh, mương thủy lợi chảy qua địa bàn các xã Thiệu Trung, Thiệu Toán, Sao Vàng, Thọ Long và phường Đông Quang.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng đã cử cán bộ trực tiếp xuống hiện trường để lấy mẫu bệnh phẩm, nhưng do mẫu bị phân hủy nặng nên không thể xác định được mầm bệnh.

Xác lợn chết trôi nổi trên kênh thủy lợi (Ảnh: Quốc Toản).
Đối với các xác lợn chết, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vớt và tiêu hủy xác lợn chết đúng nơi quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.
Ông Khương Bá Luận, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu, cho biết tình trạng người dân vứt xác lợn chết xuống kênh mương là hành vi thiếu ý thức, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
“Chúng tôi đã cử lực lượng túc trực tại các chi nhánh, trên các tuyến kênh dẫn nước chính để kịp thời vớt xác động vật chết, chủ yếu là lợn. Hành vi vứt xác động vật xuống kênh mương không chỉ khiến môi trường bị ô nhiễm mà còn ảnh hưởng đến chất nước phục vụ cho các nhà máy nước.
Vì vậy, không thể xem nhẹ mức độ ảnh hưởng của hành vi trên. Chúng tôi đã gửi văn bản đề nghị các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước đề nghị phối hợp xử lý nghiêm tình trạng này”, ông Luận nói.

Lực lượng chức năng thu gom xác động vật chết (Ảnh: Quốc Toản).
Trước đó, ngày 12/7, ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã thị sát tại nhiều tuyến kênh trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo phương án xử lý.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường có tình trạng lợn chết trên kênh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.
Bên cạnh đó tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh động vật.
Vận động người chăn nuôi khi phát hiện có động vật ốm, chết phải báo cáo cho chính quyền để tiêu hủy và xử lý kịp thời, tuyệt đối không vứt xác động vật chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hành vi vứt xác động vật chết ra môi trường là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...
Ngoài ra, công an xã, phường, lực lượng chức năng trên địa bàn cần tăng cường quản lý, đấu tranh phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác động vật ra môi trường.
Sở cũng giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường lấy mẫu giám sát Dịch tả lợn châu Phi để phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh; thành lập các tổ phản ứng nhanh xử lý dứt điểm các ổ dịch khi mới xuất hiện, không để lây lan trên diện rộng.