1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hôm nay cả nước có mưa giông

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày và đêm nay (10/9), thời tiết trên cả nước đều xuất hiện mưa giông, nhiệt độ giảm. Ngoài ra, trên 1 số vùng biển của nước ta có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

1-copy-1441845123511

Hôm nay (10/9), thời tiết cả nước xuất hiện mưa giông rải rác

 

Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 13-15 độ vĩ Bắc nên khu vực biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở khu vực Bình Thuận - Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay (10/9):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nguyễn Dương