Bình Phước:

Học sinh lớp 4 bị hãm hại ngay sát trường học

(Dân trí) - Đang trên đường đi học, cháu N.T.N.B, học sinh lớp 4A trường Tiểu học Tân Khai A (xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước) bị một người đàn ông kéo vào bụi rậm giở trò đồi bại.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày 6/12, khi B cùng bạn học cùng lớp tên N trên đường đến trường.

 

Theo lời kể của nạn nhân, trưa hôm đó cháu và bạn cùng nhau đi qua lối mòn có vườn cây cỏ rậm phía sau trường để đến lớp. Đang đi thì cả hai phát hiện một người đàn ông đi theo phía sau.

 

Cháu N khôn lanh, sợ bị bắt cóc nên hối cháu B đi nhanh. Khi hai cháu còn cách trường khoảng 30m thì người đàn ông vẫy tay gọi lại. Do sợ quá nên cháu B đứng lại, còn cháu N bỏ chạy qua hàng rào nhà trường.

 

“Chú ấy đưa cho con 50 ngàn và chỉ tay bảo con vào bụi rậm. Con nói không đi và không nhận tiền vì nhà trường không cho nhưng chú ấy nắm tay kéo con vào bụi rậm...”, cháu B vừa kể lại vừa khóc.

 

Về phần cháu N sau khi vào lớp đã gọi bạn và bà Ước, mẹ của người bảo vệ trường, chạy ra xem. Tại đây mọi người phát hiện cháu B trong tình trạng không mặc quần áo, tinh thần vô cùng hoảng loạn, run sợ gần như không đứng lên được.

 

Theo chị Nguyễn Thị Tư, dì ruột của cháu B thì các bác sĩ cho biết cháu chưa bị tổn thất nghiêm trọng về mặt thể xác nhưng tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề, hiện chưa dám đến trường.

 

Bước đầu cơ quan điều tra xác định đối tượng phạm tội là Nguyễn Chí Tài (32 tuổi, ngụ tổ 1, ấp 5, xã Tân Khai). Ngay sau đó đối tượng Tài đã bị bắt và thú nhận hành vi phạm tội của mình.

 

Vụ việc vẫn đang được công an huyện Hớn Quản tiếp tục điều tra giải quyết.

 

Quang Trung - Hoài Lương