1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Học sinh Huế chế tạo mũ bảo hiểm phát hiện say rượu

Nhằm hạn chế người uống rượu bia điều khiển phương tiện xe máy, một học sinh lớp 12 ở Huế đã sáng tạo chiếc mũ bảo hiểm có khả năng đo nồng độ cồn.

Học sinh Huế chế tạo mũ bảo hiểm phát hiện say rượu

Chiếc mũ bảo hiểm thông minh này là sáng kiến của Trần Đăng Khoa, học sinh lớp 12, trường THPT Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế.

Chiếc mũ bảo hiểm của Trần Đăng Khoa gồm bộ cảm biến nồng độ cồn, bộ nhận thu sóng, các module cảm biến, bảng mạch liên kết bộ nguồn mũ với bình ắc quy của xe máy để có thể ngắt điện khi mũ phát hiện người lái xe có nồng độ cồn.

Với những nghiên cứu mang tính lợi ích cao cho cộng đồng, Trần Đăng Khoa đã nhận được nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên nhi đồng. Hiện tại, Trần Đăng Khoa đang tiếp tục mở rộng các chức năng khác của thiết bị như chống mất cắp, chống ngủ gật, nhắc nhở bật đèn chiếu sáng, kiểm soát tốc độ...

Trước đó, Trần Đăng Khoa đã đạt hai giải nhất cấp tỉnh và khuyến khích cấp quốc gia với “Hệ thống xử lý rò rỉ gas và báo động hỏa hoạn”.

Theo VTV