Quảng Ngãi:

Hoang tàn "thành phố trong mơ"

(Dân trí) - Từng được người dân xã Tịnh Hòa xem là "thành phố trong mơ", thế nhưng suốt 17 năm qua, khu tái định cư Hóc Xà - Đồng Lớn (xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bị bỏ hoang phế. Những công trình tiền tỷ xây xong rồi bỏ khiến người dân không khỏi xót xa.

Người dân tiếc nuối vì khu tái định cư tiền tỷ bị bỏ hoang

Khu tái định cư Hóc Xà - Đồng Lớn được BQL Khu kinh tế (KKT) Dung Quất đầu tư xây dựng từ năm 1997 trên diện tích 20 ha, tổng vốn đầu tư tất cả các hạng mục khoảng 11 tỷ đồng. Đây là khu tái định cư dành cho người dân các xã Bình Đông, Bình Thuận (huyện Bình Sơn) vào ở để nhường đất cho các công trình tại KKT Dung Quất.

Vào thời điểm hoàn thành, khu tái định cư Hóc Xà - Đồng Lớn từng là niềm mơ ước đối với người dân xã Tịnh Hòa bởi cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ với đầy đủ điện, đường, trường, trạm. Thế nhưng cũng từ đó đến nay khu tái định cư này bị lãng quên, hoang phế.

Người dân xã Tịnh Hòa tiếc nuối vì khu tái định cư tiền tỷ bị bỏ hoang
Người dân xã Tịnh Hòa tiếc nuối vì khu tái định cư tiền tỷ bị bỏ hoang

Một diện tích đất rộng lớn bị bỏ hoang cho cỏ dại tung hoành, những dãy phòng học, trạm y tế... khang trang đã hư hỏng nằm chơ vơ.

Nhớ lại lúc khu tái định cư vừa hoàn thành và nhìn sự hoang tàn hiện tại, ông Phạm Đông (thôn Vĩnh Sơn, xã Tịnh Hòa) không khỏi tiếc nuối: "Vào thời điểm vừa hoàn thành thì khắp xã này không có nơi nào hơn nơi này. Trường lớp, trạm xá, hệ thống điện rất tốt. Vậy mà bỏ hoang suốt từ đó đến nay nên hư hỏng hết. Nhìn tiền của bị lãng phí như thế này xót quá".

Cỏ dại mặc sức tung hoành trong những công trình đổ nát
Cỏ dại mặc sức tung hoành trong những công trình đổ nát
Hoang tàn "thành phố trong mơ" - 3

Theo ông Đông, để xây dựng khu tái định cư Hóc Xà - Đồng Lớn phải cải tạo rất nhiều vì đây là khu vực khô cằn, sỏi đá, rất ít đất màu mỡ để canh tác. Đây cũng là nguyên nhân người dân được di dời vào đây không ở được nên đành phải bỏ hoang.

"Không hiểu khảo sát thế nào lại đầu tư tiền của vào đây để làm khu tái định cư cho người dân mất đất. Làm khu tái định cư nơi khô cằn, thiếu đất sản xuất nên người dân huyện Bình Sơn vào đây không ở được đành bỏ đi", ông Đông cho biết thêm.

Một dãy phòng học đã hư hỏng nặng
Một dãy phòng học đã hư hỏng nặng

Cùng nỗi niềm tiếc nuối và cũng không kém phần bức xúc, ông Nguyễn Thanh Nga (thôn Vĩnh Sơn, xã Tịnh Hòa) nhớ lại: "Lúc trước khu này đẹp lắm, không thiếu gì cả. Ban đêm điện sáng rực cả một vùng. Lúc đó nhiều nhà trong xóm chưa có điện nên mọi người thường kéo lên đây xem. Ai cũng nói đùa ở đây đã mọc lên một thành phố, ai cũng ước mơ được vào ở. Vậy mà xây rồi bỏ hoang từ đó đến nay".

Người dân xã Tịnh Hòa canh tác tự phát tại khu tái định cư Hóc Xà - Đồng Lớn vì tiếc đất bị bỏ hoang
Người dân xã Tịnh Hòa canh tác tự phát tại khu tái định cư Hóc Xà - Đồng Lớn vì tiếc đất bị bỏ hoang

"Chúng tôi tiếc đất bỏ hoang nên vào canh tác các loại rau màu ngắn ngày. Thật ra cũng làm chui thôi chứ đất này đâu phải của mình", ông Nga bày tỏ.

Về phía UBND xã Tịnh Hòa, Chủ tịch UBND xã Phạm Bách, cho biết, do người dân một số xã của huyện Bình Sơn thuộc diện tái định cư không vào ở nên công trình bị bỏ hoang. Đến năm 2000, khu tái định cư này được chủ đầu tư bàn giao cho xã quản lý với nhiều công trình khang trang.

Từng là thành phố trong mơ của người dân xã Tịnh Hòa thế nhưng hiện nay khu tái định cư Hóc Xà - Đồng Lớn trở nên hoang tàn, đổ nát
Từng là "thành phố trong mơ" của người dân xã Tịnh Hòa thế nhưng hiện nay khu tái định cư Hóc Xà - Đồng Lớn trở nên hoang tàn, đổ nát
Hoang tàn "thành phố trong mơ" - 7

Dù được đầu tư khá đồng bộ nhưng vị trí xây dựng không phù hợp nên những công trình tại khu tái định cư Hóc Xà - Đồng Lớn không thể sử dụng được.

"Xã tiếp nhận quản lý khu tái định cư này từ năm 2000 đến nay nhưng đành bỏ hoang vì không biết phải làm gì. Phần đất trong khu tái định cư hiện được người dân canh tác tự phát, riêng cơ sở vật chất đã xuống cấp, hư hỏng hết vì bị bỏ hoang quá lâu", ông Bách nói.

Nhận thấy việc bỏ đất hoang quá lãng phí nên UBND xã Tịnh Hòa đã quyết định cấp đất cho người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở. Hiện đã có 30 hộ dân được cấp đất nhưng chỉ có 15 hộ xây dựng nhà.

Quốc Triều