1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hoang mang vì liên tục bị đốt nhà

Trong thời gian gần đây, người dân làng Động Bụt thuộc xóm 3 xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đều rất hoang mang vì liên tục xảy ra các vụ cháy nhà do người đốt.

Đặc biệt nhiều người đã phát hiện có một đối tượng lúc ẩn lúc hiện và luôn rình rập để đốt nhà. Sự việc này được xác định khá rõ khi một số trẻ phát hiện có một người dùng bật lửa đốt mái nhà anh Lương Văn Duẩn vào lúc 13h30 ngày 26/5/2007.

Chiều 30/5, ông Phạm Ngạch - chủ tịch UBND xã Hương Giang cho biết: “Chuyện cháy nhà là có thật, có một nhà bị cháy trụi là nhà của ông Nguyễn Huệ và một xưởng rơm của ông Lương Phi. Ngoài ra, còn có năm nhà có dấu hiệu bị đốt nhưng không thành”.

Trước sự vụ này, ngày 23/5 lãnh đạo xã Hương Giang đã có văn bản báo cáo chi tiết với Công an huyện Hương Khê. Công an huyện đang tiến hành điều tra.

Các vụ cháy bắt đầu từ vụ nhà anh Nguyễn Văn Huệ bị cháy trụi vào sáng 11/5. Lúc đó mọi người vẫn cho rằng là do vợ chồng anh sơ suất nên lửa bén vào mái tranh nhà. Còn vợ chồng anh Huệ thì khẳng định buổi sáng hôm đó cả nhà anh lên làng Truông đi lễ, trong nhà chưa hề đỏ lửa và cũng không sử dụng lửa trong cả đêm trước đó.

Sau đó, sáng 17/5, ông Lương Đình Lệ đang ốm ở nhà thì phát hiện có người đến đốt nhà ông, ông choàng dậy và thấy một bé gái bỏ chạy nên chỉ kịp đến dập ngọn lửa đang cháy ở một tờ lịch treo tường.

Chuyện được kể lại cho những người xung quanh nhưng ai cũng bán tín bán nghi, nghĩ rằng ông Lệ đã già... Nhưng đến vụ đốt nhà bếp, nhà rơm và khu công trình phụ của gia đình anh Lương Văn Phi, rồi lần lượt nhà ông Lương Văn Quyến và bốn gia đình khác trong làng cũng có dấu hiệu bị đốt thì mọi người bắt đầu hoang mang.

Nhiều người nói rằng thấy một đứa bé cầm bật lửa và đốt nhanh vào rơm rạ; khi bị phát hiện đứa bé này chạy rất nhanh, chỉ thấy thoáng bước chân. Điều đáng chú ý, các vụ cháy đều xảy ra vào buổi sáng và buổi chiều, khi cả làng phải ra đồng thu hoạch mùa.

Trước tình trạng nhà cháy liên tục, nhiều gia đình phải thay phiên nhau coi nhà.

Theo N.T.K - V.Toàn
Báo Tuổi trẻ