1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Hoảng hồn phát hiện quả bom khi đào đất làm nhà

(Dân trí) - Trong khi thuê người đào đất để làm nhà, gia đình ông Tam phát hiện một quả bom chưa nổ còn sót lại từ thời chiến tranh, nằm dưới nền nhà chuẩn bị làm.

Quả bom được phát hiện trong lúc đào móng làm nhà của gia đình ông Tam.
Quả bom được phát hiện trong lúc đào móng làm nhà của gia đình ông Tam.

Chiều 8/3, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, hiện Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương và lực lượng công binh đã xử lý an toàn quả bom được phát hiện trong khu vực đất của gia đình ông Hoàng Đình Tam (62 tuổi, trú xóm 6, xã Trung Sơn).

Gia đình ông Tam cho cơ quan chức năng biết, khi thuê chiếc máy múc về đào đất để làm móng nhà thì phát hiện quả bom còn nguyên nằm dưới lòng đất. Quả bom nằm cách mặt đất chừng 3m, chưa nổ.

Ngay sau đó, gia đình ông Tam đã báo cáo sự việc cho chính quyền xã Trung Sơn và Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương để xử lý.

Nhận được tin báo, trong ngày 8/3, lượng lượng công binh đã đưa quả bom lên khỏi mặt đất đến khu vực tập kết ở xã Hồng Sơn để chờ hủy nổ.

Được biết, quả bom này có trọng lượng khoảng gần 250kg. Được biết, đây là loại bom hết sức nguy hiểm với sức công phá và bán kính sát thương hơn 300m, do nằm quá sâu dưới lòng đất nên đến nay mới phát hiện.

Nguyễn Duy