Phú Thọ:

Hoảng hồn chứng kiến mặt cầu bỗng dưng sụt xuống thành hố sâu

(Dân trí) - Hôm nay (21/7), một số người dân địa phương tại xã Văn Luông (huyện Tân Sơn - Phú Thọ) bất ngờ chứng kiến cảnh mặt cầu Minh Đài tại đây bỗng dưng sụt xuống thành một hố sâu. Từng mảng vật liệu làm bề mặt cầu rơi xuống dòng sông.

Sáng nay, 21/7, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ngắn ghi lại cảnh mặt cầu Minh Đài bỗng dưng sụt xuống thành một hố sâu. Thông tin phản ánh thể hiện, cây cầu thuộc xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Đầu cầu Minh Đài bất ngờ sụt lún. (Ảnh cắt từ clip).
Đầu cầu Minh Đài bất ngờ sụt lún. (Ảnh cắt từ clip).

Liên quan đến sự việc trên, chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tân Khai Hồng - Chủ tịch UBND xã Văn Luông cho biết, khoảng 10h sáng nay, một số người dân địa phương đã phát hiện bề mặt cầu Minh Đài bỗng dưng sụt xuống thành một hố sâu. Sau đó, vị trí sụt lún nhanh chóng lan rộng ra hết bề ngang mặt cầu khiến giao thông qua cây cầu này bị tê liệt.

Tuy nhiên, theo ông Hồng, vị trí sụt lún là đoạn đường dẫn lên cầu Minh Đài, không ảnh hưởng đến kết cấu bê tông của cây cầu này.

"Nguyên nhân là do nước của con sông Bứa dâng lên mấp mé mặt cầu, dòng nước chảy xiết nên bờ đá kè phía dưới ở đầu cầu bị sói lở tạo thành hang hàm ếch nên mới dẫn đến sụt lún như vậy. Nước dâng cao như vậy, nên chúng tôi đã yêu cầu người dân không được qua cầu từ trước thời điểm xảy ra sự cố. Hiện tại, chúng tôi đã dựng hàng rào an toàn tại điểm sụt lún và báo cáo cấp trên để có phương án xử lý" - ông Hồng nói.

Cũng theo ông Hồng, cây cầu Minh Đài khánh thành vào cuối năm 2014, nằm trên trục đường tỉnh lộ 316C. Hàng ngày lượng phương tiện qua cây cầu này rất lớn. Tỉnh Phú Thọ sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố trên để giao thông đi lại được thông suốt.

Nguyễn Dương