"Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, người có công và xã hội"

Thế Kha

(Dân trí) - Ông Lê Tấn Dũng- Bí thư Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các cấp ủy trực thuộc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, người có công và xã hội, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật…

Chiều 18/3, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2021 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, người có công và xã hội - 1

Ông Lê Tấn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Ảnh: Mạnh Dũng).

"Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu"

Ông Phạm Quang Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trong 5 năm, Đảng ủy Bộ đã tổ chức 6 Hội nghị học tập Chỉ thị số 05-CT/TW, các chuyên đề hằng năm và Di chúc của Người cho trên 2.000 lượt đảng viên. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức 552 Hội nghị với 10.358 lượt cán bộ, đảng viên, đạt 97% tổng số cán bộ, đảng viên (số còn lại do đi công tác, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, các đơn vị gửi tài liệu tự nghiên cứu).

Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 100% các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ, các cấp ủy thuộc đảng bộ cơ sở đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp.

Các cấp ủy trực thuộc đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch và nội dung sinh hoạt, họp thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Trong 5 năm, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã tổ chức 376 buổi sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề hằng năm (một số chi bộ tổ chức chung) với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với chủ đề và tình hình thực tiễn của đơn vị.

"Đã có nhiều mô hình làm tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực như: hình thức tuyên truyền thông qua phim tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng của Đảng bộ Cục Trẻ em; mô hình "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" của Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì,…"- ông Phụng dẫn chứng.

Ông Phụng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chuyên đề năm 2021 và chuyên đề hằng năm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương khóa XIII; Nghị quyết đại hội XIII Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua để "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", góp phần sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

"Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể, thiết thức, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ"- ông nói.

Đồng thời, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, người có công và xã hội - 2

Ông Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mạnh Dũng).

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương bày tỏ sự đồng tình cao với báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông đánh giá, trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là một trong những Bộ đề xuất tháo gỡ rất nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mang tính dài hạn, đặc biệt là Bộ luật Lao động.

"Nếu Bộ không tâm huyết, kiên trì, trách nhiệm sâu sắc thì sẽ không thể vượt qua được phản biện của các tổ chức chính trị, các Bộ, ban ngành"- ông Hà nói.

Đảng ủy Bộ đã có nhiều góp ý, gợi mở nhiều vấn đề mới trong thực tiễn, quan tâm đến sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng nói chung và có kiểm tra giám sát. Ông Hà đề nghị cần phải tiếp tục rà soát, sàng lọc đảng viên, biểu dương những đảng viên tốt, những việc hay, gương điển hình cụ thể.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tại hội nghị, ông Đào Ngọc Dung - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với ông Đỗ Việt Hà đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên của Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Lê Tấn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định, việc được nhận Huy hiệu Đảng ngày hôm nay là niềm vinh dự, niềm vui chung của Chi bộ nơi các đảng viên sinh hoạt và của toàn đảng viên trong Đảng bộ Bộ.

"Tôi rất mong muốn và tin tưởng rằng, các đồng chí, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào thì vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Bộ, ngành và của đất nước để luôn luôn xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tấm gương, sự đóng góp của các đồng chí sẽ mãi là tấm gương sáng cho lớp Đảng viên trẻ đi sau học tập, noi theo"-ông Dũng nói.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, người có công và xã hội - 3

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và ông Đỗ Việt Hà trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên của Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Ảnh: Mạnh Dũng).

Ông Lê Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống, là nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra, ông đề nghị các cấp ủy trực thuộc cần tập trung làm tốt, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, người có công và xã hội, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần giải phóng các nguồn lực cho phát triển, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi.

Bên cạnh đó phải khẩn trương trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ngành giao.

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị để xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai, thực hiện.

Tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 11/1/2019 của Đảng ủy Bộ. Tập trung chấn chỉnh và khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ; thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ.

"Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên các cấp có điều kiện phát huy tinh thần sáng tạo, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua, tham gia tích cực, hiệu quả vào giám sát, phản biện các hoạt động của cơ quan, đơn vị"- Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh.