1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hoa Kỳ hỗ trợ mở rộng dự án điện gió ngoài khơi Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 26/3, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) đã ký kết thỏa thuận viện trợ không hoàn lại cho một công ty tư nhân của Việt Nam nhằm thực hiện nghiên cứu khả thi phát triển dự án điện gió công suất 300MW ở tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Công Lý (Công ty TNHH Công Lý), một doanh nghiệp tư nhân đang vận hành nhà máy điện gió ngoài khơi duy nhất ở Việt Nam được nhận nguồn tài trợ để triển khai giai đoạn 3 của Nhà máy Điện gió Bạc Liêu.

Bà Sarah Randolph, Giám đốc Quốc gia, Khu vực Đông Nam Á, đã thay mặt USTDA ký thoả thuận tài trợ. “USTDA rất vui khi được ủng hộ sự phát triển về sản xuất năng lượng tái tạo tại Việt Nam thông qua việc mở rộng Nhà máy Điện gió Bạc Liêu. Khoản trợ cấp này biểu trưng cho một bước tiến trong một loạt các quan hệ đối tác thành công với lĩnh vực năng lượng gió củaViệt Nam”, bà Sarah Randolph nói.

Quang cảnh lễ ký kết hỗ trợ dự án điện gió ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Quang cảnh lễ ký kết hỗ trợ dự án điện gió ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Tháng 8/2013, giai đoạn 1 của dự án điện gió được vận hành thương mại đã sử dụng 10 tua-bin gió, công suất 16 MW. Đối với giai đoạn 3, nghiên cứu khả thi sẽ giúp Công ty TNHH Công Lý mở rộng Nhà máy Điện gió Bạc Liêu thông qua việc xem xét các trở ngại về mặt kỹ thuật nảy sinh từ việc đặt vị trí điện gió ở ngoài khơi. Nghiên cứu sẽ bao gồm tiến hành đánh giá về tài nguyên và năng lượng gió, xem xét lại vấn đề cấp phép và kiểm soát đất đai, kết nối lưới điện và thiết kế nền móng, dự toán chi phí xây dựng và đưa ra một kế hoạch tài chính.

Dự án này là một thành quả quan trọng của Chương trình Đối tác Năng lượng Toàn diện Hoa Kỳ-Châu Á Thái Bình Dương (USACEP), một sáng kiến của Chính phủ nhằm đưa các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia vào việc phát triển năng lượng sạch ở khu vực, qua đó thúc đẩy việc cải tiến hạ tầng và lưới điện.

Nghiên cứu khả thi này nằm trong danh mục các dự án điện gió do USTDA hỗ trợ ở Việt Nam, bao gồm nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn kết nối điện gió và năng lượng tái tạo vào lưới điện. Trong năm 2013, USTDA tổ chức cho các chủ dự án điện gió tham quan và gặp gỡ các nhà sản xuất tua-bin gió ở Hoa Kỳ cũng như Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ.

Công Quang