Cần Thơ:

Hoa cúng "lên ngôi", hoa trưng tết giảm giá mạnh

(Dân trí) - Từ chiều 28 tết, các điểm bán hoa, kiểng phục vụ như cầu trang trí dịp tết trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) đồng loạt giảm giá từ 40-60%, trong khi đó các loại hoa cúng như, vạn thọ, hoa huệ, cúc, … lại tăng giá gấp đôi.

Từ chiều 28 tết, PV Dân trí dạo qua một số điểm bán hoa trên địa bàn quận Ninh Kiều, như chợ hoa trên đường Hoàng Văn Thụ, đường Huỳnh Cương (phường An Cư), đường Hai Bà Trưng, (phường An Lạc), đường 30/4 (hường Hưng Lợi),… các loại hoa cúc đài loan, cúc mâm xôi, vạn thọ, mai vàng,… giảm giá từ 40 - 60%.

Hoa cúng lên ngôi, hoa trưng tết giảm giá mạnh

Gần đến giờ "G", nhiều hộ bán hoa đã giảm hơn một nửa, từ 100.000 đồng, giảm còn 50.000 đồng/cặp vạn thọ

Chị Nguyễn Thị Tư - một hộ bán hoa trên đường Huỳnh Cương - cho biết: “Năm nay hoa kiểng nhiều quá nhưng lượng khách mua hoa thì lại giảm. Đến giờ này chỉ bán chưa tới 40 chậu hoa cúc Đài Loan, nếu so với năm vừa rồi vào thời điểm này tui đã bán trên 100 cặp. Bởi thế, thấy tình hình không khả quan nên tui chủ động giảm giá từ mức 120.000 đồng/ cặp xuống 90.000 đồng/ cặp cúc đài loan loại 1.”

Đợi đến giờ giảm giá nhiều khách hàng mới đi mua
Đợi đến giờ giảm giá nhiều khách hàng mới đi mua
Anh Huỳnh Minh Giang - một hộ chuyên bán cúc mâm xôi và vạn thọ, quê ở Đồng Tháp - cho biết: “Năm nay tình tình buôn bán ế ẩm quá, đến giờ này chỉ bán mới 1/3 so với năm vừa rồi. Nếu mình giữ giá như ban đầu mỗi chậu cúc mâm xôi 200.000 đồng/ cặp thì này giảm xuống 150.000 đồng, nhưng đến chiều 29 tết thì có lẽ phải giảm xuống 100.000 đồng/cặp và có thể giảm nữa nếu bán chưa hết!”

Đợi đến giờ giảm giá nhiều khách hàng mới đi mua

Trong lúc các loại hoa đồng loạt giảm giá, các loại mai vàng từ lớn đến nhỏ cũng âm thầm giảm giá từ 20 – 40%, tuy nhiên việc giảm giá cũng không khả quan nên nhiều hộ bán mai trên đường Hoàng Văn Thụ, đường Hai Trưng,… chuyển qua dịch vụ cho thuê mai trưng tết.

Theo ông  Nguyễn Văn Phú, một hộ bán mai vàng trên đường Hoàng Văn Thụ, nếu khách hàng đồng ý, ông sẽ cho thuê mai từ 28 tết đến mùng 9 tết. Tùy theo gốc mai và dáng mai, ông sẽ định giá từ 1.000.000 đồng - 2.000.000 đồng/gốc.

Từ chiều 28 tết, nhiều hộ bán bán đã bắt đầu treo biển cho thuê mai trưng dịp tết
Từ chiều 28 tết, nhiều hộ bán bán đã bắt đầu treo biển cho thuê mai trưng dịp tết
Trong lúc các loại hoa kiểng trưng tết đồng loạt xuống giá thì từ chiều 28 tết, các loại hoa cúng như vạn thọ, cúc, hoa huệ,… tăng giá ào ạt. Mặc dù vậy, tại các điểm bán hoa cúng truyền thống trên đường Hai Bà Trưng, đường 30/4, và một số chợ đầu mối như chợ An Nghiệp, chợ Cái Khế, Xuân Khách,… điểm nào cũng đông nghịch khách đến mua hoa.
 
Trong lúc các loại hoa kiểng ế hàng thì tại các điểm bán hoa cúng đắt như tôm tươi
Trong lúc các loại hoa kiểng ế hàng thì tại các điểm bán hoa cúng đắt như tôm tươi
Chị Nguyễn Thị Ly (nhà ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) cho biết, giá hoa huệ năm tay tăng gấp 2 lần so với năm ngoái, cụ thể như năm rồi giá hoa huệ loại 1 chỉ có 100.000 - 120.000 đồng/chục, năm nay tăng lên từ 150.000 - 200.000 đồng. Còn hoa vạn thọ, năm rồi chỉ có 7.000 - 8.000 đồng/ bông, năm tay tăng lên gấp đôi.
Do thời thiết không thuận lợi nên giá huệ năm nay tăng gấp 2 lần
Do thời thiết không thuận lợi nên giá huệ năm nay tăng gấp 2 lần
Tiếp xúc với nhiều hộ bán hoa được biết, giá hoa năm nay tăng là vì nguồn cung thiếu, nguyên nhân theo các nhà cung cấp cho biết là do thời tiết không thuận lợi, nông dân mất mùa nên cung thiếu cầu.
 
Tuy nhiên, với nhiều khách mua hoa cúng dịp tết, vào những ngày 28 và 29 tết, dù gia đình nghèo hay giàu thì cũng phải mua ít nhánh hoa để cúng tổ tiên, ông bà, mời ông bà về ăn tết với con cháu. Bởi vậy, giá cả có tăng thì người dân cũng phải bóp bụng mua, chẳng ai kiên trì kỳ kèo trả giá.


Nguyễn Hành