Quảng Ngãi:

Hỗ trợ 6 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ vừa trở về

(Dân trí) - Chiều ngày 17/7, UBND – UB MTTQ VN tỉnh Quảng Ngãi cùng các Sở, ngành tổ chức đón 6 ngư dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) bị phía Trung Quốc bắt giữ trở về quê nhà an toàn.

Tại buổi trò chuyện thân mật, lãnh đạo tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 6 ngư dân sau chuỗi ngày bị phía Trung Quốc giam giữ. Chiếc tàu cá QNg 94912-TS của các ngư dân bị Trung Quốc giữ lại cùng toàn bộ trang thiết bị, hải sản trên tàu.
6 ngư dân vẫn còn bàng hoàng sau chuỗi ngày bị Trung Quốc bắt giữ.

6 ngư dân vẫn còn bàng hoàng sau chuỗi ngày bị Trung Quốc bắt giữ.

Theo đó, UBND tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng/ngư dân, UB MTTQ VN tỉnh hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ngư dân, UBND huyện Đức Phổ hỗ trợ 2 triệu đồng/ngư dân, Hội Nghề cá tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng/ngư dân và Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng/ngư dân.
Ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (giữa) hỗ trợ ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (giữa) hỗ trợ ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Chia sẻ cùng ngư dân, ông Phạm Trường Thọ  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Các anh ngư dân trở về nhà an toàn là mừng rồi. Sau khi về nhà, các anh cố gắng bồi dưỡng sức khỏe để tiếp tục vươn khơi bám biển khơi xa. Trong thời gian tới, tỉnh chỉ đạo các cấp xem xét, hỗ trợ chi phí đóng tàu mới cho chủ tàu cá QNg 94912-TS. Ngư dân ta cứ yên tâm bám biển trên ngư trường truyền thống của Việt Nam, chúng tôi luôn bên cạnh các anh trên từng chuyến biển khơi xa”.
Ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (giữa) hỗ trợ ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Ngư dân chuẩn bị về quê Phổ Thạnh. Họ đã lấy lại tinh thần vui vẻ sau khi lãnh đạo tỉnh thăm hỏi và động viên.

Từ quân ngũ trở về, ngư dân Võ Lành tiếp tục chọn con đường bám biển làm ăn. Anh Lành đã 2 lần bị phía Trung Quốc bắt giữ. Sau khi trở về nhà an toàn, ngư dân Võ Lành quả quyết nói: “Với bản lĩnh người bộ đội cụ Hồ, tôi không hề sợ hãi. Vài ngày tới, khi có tàu mới, tôi tiếp tục ra khơi để cùng giữ lấy ngư trường của Tổ quốc”.

Theo ước tính thiệt hại, giá trị con tàu cùng trang thiết bị, dụng cụ hành nghề và 2 tấn hải sản vào khoảng 2 tỷ đồng.

Hồng Long