1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi

Hỗ trợ 11 ngư dân bị chìm tàu ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Sáng ngày 18/7, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh phối hợp với Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi và Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho chủ tàu cùng 10 ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa.

Theo đó, hỗ trợ 10 ngư dân với 4,2 triệu đồng/người (trong đó Quỹ hỗ trợ ngư dân 2 triệu đồng/ngư dân, Hội Nghề cá tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng/ngư dân và Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu hỗ trợ 200.000 đồng/ngư dân). Đối với chủ tàu Trương Văn Đức được hỗ trợ 25 triệu đồng.
Ông Phùng Đình Toàn - Đại diện Quỹ HTND kiêm Phó Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh hỗ trợ đến ngư dân.

Ông Phùng Đình Toàn - Đại diện Quỹ HTND kiêm Phó Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh hỗ trợ đến ngư dân.

Trước đó, vào tối ngày 9/7, tàu cá QNg 90559-TS do ngư dân Trương Văn Đức (SN 1970, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân hoạt động đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa, bất ngờ bị tàu Trung Quốc xua đuổi rồi đâm chìm tàu cá, sau đó tàu Trung Quốc bỏ đi, còn các ngư dân Quảng Ngãi tự tìm bám vào thúng, phao cứu sinh lênh đênh giữa biển.  

Đến khoảng 2h ngày hôm sau (10/7), tàu cá QNg 95248-TS của ngư dân Lê Văn An (ngụ cùng xã Bình Châu) đến cứu vớt 11 ngư dân khi tàu Trung Quốc bỏ đi. Khoảng 7 giờ cùng ngày, 11 ngư dân bị nạn được chuyển qua tàu cá QNg 95779-TS của ông Võ Hải (ngụ cùng xã) làm thuyền trưởng, đưa về bến cảng Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) vào tối ngày 15/7.

Bị tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá QNg 90559-TS (công suất 350CV) cùng toàn bộ ngư cụ, trang thiết bị và 1,5 tấn cá. Tổng trị giá thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Hồng Long